34.664 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần tại TP.HCM, tăng hơn 64%

Duy Tính
Duy Tính

TP.HCM gia tăng các ca mắc bệnh viêm hô hấp cấp, chủng cúm A/H1 2009 chiếm nhiều nhất, nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ngày 15.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết thời gian gần đây, hệ thống giám sát dịch bệnh ghi nhận số lượng người mắc các bệnh viêm hô hấp cấp tại TP.HCM đang gia tăng đáng kể.

Riêng trong tuần 40, TP.HCM đã ghi nhận 34.664 ca mắc, tăng hơn 64% so với trung bình 4 tuần trước đó. Nguyên nhân được nhận định do thời tiết chuyển mùa kết hợp với việc học sinh, sinh viên tập trung trở lại trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp lây lan trong cộng đồng.

Cúm A/H1 2009 chiếm áp đảo

Kết quả tổng hợp từ báo cáo của các bệnh viện cho thấy trong tuần 40, vi rút cúm đang là một trong những tác nhân làm tăng bệnh hô hấp cấp, với 151 mẫu dương tính (từ đầu năm đến nay lên 397 ca).

Trong đó, qua công tác xét nghiệm định tuýp, chủng cúm A chiếm ưu thế; riêng chủng cúm A/H1 2009 áp đảo với 116/151 mẫu (chiếm gần 77%).

Theo HCDC, sự gia tăng đồng thời của các ca bệnh viêm hô hấp cấp, bao gồm cúm A/H1 2009, đòi hỏi người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

34.664 ca mắc bệnh viêm hô hấp cấp trong một tuần tại TP.HCM - Ảnh 1.

Một bệnh nhi bị viêm phổi nặng, phải thở ô xy điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, HCDC cho biết tiếp tục triển khai hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trên toàn thành phố.

Mặt khác, công tác thu thập mẫu xét nghiệm được thực hiện chủ động tại 29 cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, kết hợp với việc giám sát chặt chẽ các chùm ca bệnh trong cộng đồng.

"Việc phân tích liên tục diễn biến ca mắc và định danh chủng vi rút giúp ngành y tế kịp thời nhận diện nguy cơ, dự báo xu hướng lây nhiễm và tham mưu các giải pháp can thiệp phù hợp với tình hình thực tế", HCDC thông tin.

HCDC khuyến cáo phòng bệnh viêm hô hấp cấp

Trước nguy cơ các ca bệnh đường hô hấp tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, HCDC khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Đặc biệt, người cao tuổi và người có bệnh nền cần nâng cao cảnh giác, bởi đây là nhóm có nguy cơ chuyển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm nếu nhiễm bệnh.

Mỗi cá nhân nên duy trì thói quen thường xuyên rửa tay bằng nước sạch với xà phòng. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo để hạn chế phát tán giọt bắn chứa vi rút ra môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng hay sổ mũi, người bệnh nên chủ động đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời.

Đặc biệt, theo HCDC, việc chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cúm hằng năm theo hướng dẫn của ngành y tế là giải pháp quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình, nhất là bảo vệ an toàn cho nhóm người có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền.

Theo Sở Y tế TP.HCM, năm 2024 các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận khoảng 1 triệu ca bệnh viêm hô hấp cấp, bệnh tăng vọt trong 3 tháng cuối năm.

Các tác nhân gây bệnh được tìm thấy qua xét nghiệm bao gồm vi rút cúm mùa, RSV, Entero vi rút; các vi khuẩn H. Influenza, Strep. pneumonia và Mycoplasma pneumonia.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tác nhân gây bệnh không có gì thay đổi, chủ yếu vẫn là các loại vi rút thường gặp, trong đó vi rút cúm mùa đã có vắc xin dự phòng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.