4 cô gái vàng Việt Nam giành chức vô địch điền kinh châu Á được thưởng thế nào?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/07/2023 07:00 GMT+7

Nhóm tiếp sức nữ 4x400 m của đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa giành tấm HCV tại giải điền kinh vô địch châu Á nhận được các khoản thưởng khác nhau.

Ngày 16.7, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành thành tích đặc biệt xuất sắc tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023, diễn ra tại Thái Lan. 4 cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã đánh bại các đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Ấn Độ để giành ngôi vô địch nội dung tiếp sức 4x400 m nữ.

Màn bứt tốc của 4 cô gái điền kinh Việt Nam trên đường chạy mang về HCV vô địch điền kinh châu Á

4 cô gái vàng Việt Nam giành chức vô địch điền kinh châu Á được thưởng thế nào? - Ảnh 2.

Tổ tiếp sức giành HCV châu Á 2023

4 cô gái vàng Việt Nam giành chức vô địch điền kinh châu Á được thưởng thế nào? - Ảnh 3.

4 cô gái vàng Việt Nam giành chức vô địch điền kinh châu Á được thưởng thế nào? - Ảnh 4.

4 cô gái vàng Việt Nam giành chức vô địch điền kinh châu Á được thưởng thế nào? - Ảnh 5.

4 cô gái vàng Việt Nam giành chức vô địch điền kinh châu Á được thưởng thế nào? - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Hường

Trước đó ít ngày, VĐV Nguyễn Thị Hường giành HCĐ ở nội dung nhảy ba bước nữ. 

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận được các phần thưởng xứng đáng. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ và Báo Tiền Phong thưởng 90 triệu (đội 4x400m nữ 80 triệu; nhảy ba bước nữ 10 triệu). Vietcontent thưởng 50 triệu. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thưởng 60 triệu. Ông Nguyễn Trung Hinh - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM thưởng 20 triệu. 

Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, mỗi tấm HCV ở giải vô địch châu Á sẽ được nhận 70 triệu đồng. Tổ tiếp sức 4 VĐV được thưởng tổng cộng 280 triệu đồng. VĐV Nguyễn Thị Hường được 30 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.