Lên "Nóc nhà Đông Dương" dự lễ thượng cờ, hòa vào sắc màu thổ cẩm
Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, lần đầu tiên Sa Pa tổ chức Lễ hội Thổ cẩm tại Bản Mây (Sun World Fansipan Legend), mang đến không gian văn hóa Tây Bắc rực rỡ giữa mùa thu.

Lễ hội Thổ cẩm diễn ra tại Bản Mây (Sa Pa) dịp 2.9
ẢNH: S.W
Lấy chủ đề "Mùa vàng ươm sắc thổ cẩm", lễ hội tái hiện vẻ đẹp mùa lúa chín trên những triền núi Sa Pa, đồng thời giới thiệu hành trình tạo nên những sản phẩm thổ cẩm từ cây lanh, bông lau, lúa trên nương rẫy đến từng sợi vải, hoa văn dưới bàn tay khéo léo của người vùng cao.
Du khách cũng có thể tìm hiểu nghi lễ Cơm mới truyền thống của người Tày, người Thái, thưởng thức sản vật mùa lúa mới và tham gia các trò chơi dân gian như đua cà kheo, giã bánh giầy, thi thổi cơm...
Đến Fansipan dịp này, du khách còn có cơ hội ngắm thung lũng Mường Hoa mùa lúa chín từ cabin cáp treo, chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang trải vàng giữa núi rừng.
Đặc biệt, từ ngày 31.8 - 2.9, du khách có thể tham dự lễ thượng cờ trên "nóc nhà Đông Dương". Đứng ở độ cao 3.143 m, trang nghiêm chào cờ, hát Quốc ca và hướng mắt về lá cờ Tổ quốc giữa mây trời Hoàng Liên là trải nghiệm được kỳ vọng để lại nhiều cảm xúc trong dịp Quốc khánh.
Mộc Châu rộn ràng Tuần Văn hóa - du lịch
Từ 27.8 - 5.9, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tổ chức Tuần Văn hóa - du lịch Mộc Châu 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.
Đây là lần đầu sự kiện được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, hướng tới tạo dấu ấn mới trong dịp Quốc khánh, đồng thời quảng bá hình ảnh Mộc Châu đến du khách trong nước và quốc tế.
Sự kiện có sự tham gia của khoảng 400 đại biểu cùng gần 1.500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, doanh nghiệp và lực lượng phục vụ. Các hoạt động được tổ chức liên hoàn, kết hợp văn hóa truyền thống, nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch và xúc tiến thương mại.

Giới thiệu ẩm thực các dân tộc vẫn luôn là không gian hấp dẫn, để du khách vừa thưởng thức hương vị vùng cao trong dịp 2.9
ẢNH: M.C
Một trong những điểm nhấn là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La 2026 với chủ đề "Dệt di sản hòa giao sắc màu", diễn ra tối 31.8 tại Quảng trường 8.5. Chương trình kết hợp nghệ thuật và trình diễn thời trang thổ cẩm, qua đó tôn vinh nghề dệt truyền thống và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
Tối 1.9, chương trình nghệ thuật Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu tiếp tục mang đến không gian nghệ thuật quy mô lớn với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên và người dân. Màn bắn pháo hoa dự kiến kéo dài khoảng 10 phút là điểm nhấn của đêm chào mừng Quốc khánh.
Bên cạnh đó là nhiều hoạt động cộng đồng như đồng diễn ném pao, giã bánh dày dân tộc Mông, đánh yến, vật gậy, rồng ấp trứng và các trò chơi dân gian. Các khu, điểm du lịch như cầu kính Bạch Long, Happy Land Mộc Châu, Phố đi bộ Mộc Châu, bản du lịch cộng đồng Hua Tạt, Thác Tạt Nàng cũng tổ chức các chương trình trải nghiệm dành cho du khách.
Khám phá chiều sâu văn hóa Hà Nội
Không cần đi xa, Hà Nội cũng là lựa chọn đáng cân nhắc trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội sẽ miễn phí xe buýt, tàu điện và mở cửa miễn phí các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí.
Sở VH-TT-DL Hà Nội cho biết, dịp này, nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao, triển lãm, hoạt động du lịch và phục vụ người dân và du khách. Từ ngày 28.8 - 2.9, hàng chục chương trình nghệ thuật, vở diễn được các nhà hát tổ chức miễn phí.
Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và khám phá di sản. Từ ngày 26 - 30.8, du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động vận động, tham quan, mua sắm và giao lưu văn nghệ tại khu vực Hồ Văn.
Bảo tàng Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trưng bày ảnh Hà Nội trong tôi và các chương trình giáo dục trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn.
Với những du khách muốn tìm một không gian văn hóa gần gũi hơn, Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình Vui Tết Độc lập, giới thiệu không gian chợ vùng cao phía bắc, "Cao nguyên mở hội" cùng nhiều hoạt động trải nghiệm. Sản phẩm "Nhịp sống bản làng" kéo dài 2 ngày 1 đêm cũng mang đến hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và trải nghiệm đời sống cộng đồng.
Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2.9. Các địa điểm gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa - Công viên Thống Nhất, đường đua F1 - Khu liên hợp thể thao quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân.
Quảng Ninh sôi động với chuỗi hoạt động bên vịnh Hạ Long
Tại Quảng Ninh, dịp lễ 2.9 năm nay rất đặc biệt khi Quảng Ninh trở thành thành phố trẻ nhất Việt Nam. Với một vị thế mới, nhiều hoạt động hướng tới chào mừng Quốc khánh và quảng bá hình ảnh địa phương diễn ra trong dịp này.
Từ ngày 29.8 - 1.9, pháo hoa tại khu vực ngọn Hải Đăng sẽ được trình diễn 2 lần mỗi tối, vào 20 giờ 45 và 21 giờ 45. Riêng đêm Quốc khánh 2.9, màn pháo hoa mừng đại lễ dài 10 phút từ 21 giờ 45.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bắn pháo hoa, du khách còn được thưởng thức show diễn Thương cảng phồn hoa kết hợp trình diễn thuyền buồm đỏ trên mặt vịnh và trình chiếu công nghệ 3D Mapping lên Ngọn Hải Đăng.

Pháo hoa sẽ được trình diễn vào các buổi tối nghỉ lễ tại Quảng Ninh
ẢNH: NGHĨA HIẾU
Từ ngày 28.8 - 2.9, Cung Quy hoạch, Hội chợ và triển lãm tỉnh tổ chức trình chiếu công nghệ 3D Mapping. Trong khi đó, không gian ẩm thực trên đường Trần Quốc Nghiễn, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông, các hoạt động nghệ thuật đường phố và thể thao bãi biển tại Bãi Cháy, Tuần Châu tiếp tục tạo thêm lựa chọn cho du khách.
Với hàng loạt chương trình trải dài từ vùng cao Tây Bắc đến Thủ đô và vùng biển Đông Bắc, kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 năm nay mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Mỗi hành trình đều có thể trở thành một cách riêng để tận hưởng kỳ nghỉ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Bình luận (0)