Đêm 13.3, Bộ Công thương tiếp tục ban hành văn bản thông báo điều hành giá xăng dầu gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, thương nhân phân phối xăng dầu.

Giá xăng dầu tiếp tục được giữ nguyên như trong kỳ điều hành ngày 12.3
ẢNH: PHAN HẬU
Đáng lưu ý, trong kỳ điều hành này là lần thứ 4 liên tiếp, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và tiếp tục chi mạnh Quỹ Bình ổn để góp phần ổn định, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến các hoạt động kinh tế, xã hội.
Cụ thể, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được chi theo mức 4.000 đồng/lít/kg đối với các sản phẩm: xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut ở, riêng dầu diesel được chi ở mức 5.000 đồng/lít.
Sau khi thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ nguyên như trong kỳ điều hành ngày 12.3.
Theo đó, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 22.504 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 25.575 đồng/lít (tăng 335 đồng/lít).
Giá dầu diesel không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 18.661 đồng/kg.
Như vậy, sau 4 lần liên tiếp chi mạnh Quỹ Bình ổn, liên bộ Công thương - Tài chính đã từng bước kìm hãm, tiến tới ngăn chặn thành công đà tăng giá xăng dầu trong nước khi chịu ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông, đẩy giá dầu thế giới tăng vọt.
Giá xăng tăng, người dân dự trữ tại nhà, Công an TP.HCM nói gì?
Hiện nay, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.
Cũng theo Bộ Công thương, quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước đang được liên bộ Công thương - Tài chính thực hiện trên cơ sở bám sát diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6.3 của Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2058/VPCP-KTTH ngày 10.3; chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 2113/VPCP-KTTH ngày 11.3.
Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho tiêu dùng nội địa; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.
Bình luận (0)