4 mẹ con bị đàn ong vò vẽ tấn công, thương tích nặng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/09/2023 10:15 GMT+7

Đang đi xe máy trên đường, 4 mẹ con ở Quảng Nam bị đàn ong vò vẽ từ trong rừng bay ra tấn công khiến cả 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 5.9, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết cả 4 bệnh nhân nhập viện cấp cứu ban đầu do ong vò vẽ đốt đều đã ổn định sức khỏe, trong số đó có 3 người chuyển viện ra TP.Đà Nẵng.

4 mẹ con bị đàn ong vò vẽ rừng đốt khi đang chạy xe máy

Trước đó, ngày 2.9, chị Huỳnh Thị Lượng (40 tuổi, ở xã Tam Sơn, H.Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở 3 con nhỏ gồm cháu Trần Thị Na (8 tuổi), Trần Văn Quy (5 tuổi), Trần Thị Bích (3 tuổi) từ nhà ngoại tại xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh (Quảng Nam) về lại nhà mình, sau khi chở các cháu đến nhà ngoại nghỉ lễ.

Trong lúc lưu thông trên đường thuộc địa phận xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh), 4 mẹ con chị Lượng bất ngờ bị đàn ong vò vẽ từ trong rừng bay ra tấn công.

4 mẹ con bị đàn ong vò vẽ từ trong rừng tấn công gây thương tích nặng - Ảnh 1.

3 con nhỏ chị Lượng chuyển điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

NAM THỊNH

Ngã xe và không kịp bỏ chạy, 4 mẹ con chị Lượng bị đàn ong đốt liên tiếp nhiều nơi trên cơ thể. Sau đó, một số người đi đường phát hiện đã đưa 4 mẹ con xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, sau khi bị ong vò vẽ đốt, chị Lượng hôn mê nên phải lọc máu truyền huyết thanh. Đến thời điểm này, sức khỏe chị Lượng cơ bản đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện.

Riêng 3 con nhỏ của chị Lượng mỗi cháu bị ong chích hàng chục mũi tại nhiều vị trí, nhất là phần đầu. Cụ thể, bé út 3 tuổi bị ong đốt 53 mũi, bé thứ hai bị đốt 55 mũi, bé lớn bị đốt 23 mũi.

Sau khi cấp cứu, cả 3 cháu được chuyển ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chữa trị. Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hiện sức khỏe của cả 3 cháu cũng đã ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam), cho biết nọc của ong vò vẽ rất độc và nguy hiểm. Khi bị ong chích, nạn nhân có thể rơi vào tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tổn thương cơ, tổn thương thận nặng... Nếu không xử trí kịp thời, nạn nhân rất dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sĩ Tiên, độc tố có trong nọc độc của ong vò vẽ gồm Melittin, Phospholipase A, B, Hyaluronidase, Histamine, Serotonin, Acetylcholine, Acide phosphatase, Apamin… Những loại độc tố này khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp…

Trước đó, hồi cuối tháng 7, tại Quảng Nam cũng từng có nạn nhân bị ong vò vẽ tấn công nghiêm trọng. Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 23.7, anh L.V.P (31 tuổi, trú thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây, H.Núi Thành) cùng một số người đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giáp ranh Quảng Nam) để lấy tổ ong bán kiếm tiền và không may bị ong vò vẽ đốt vào vùng mặt. 

Nạn nhân được những người dân đi cùng đưa đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành) cấp cứu trong tình trạng bị sốc phản vệ, ngưng tim, ngưng thở, sau đó tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.