4 năm làm không xong gần 1 km đường

Khánh Hoan
Khánh Hoan

Dự án đường nối từ tuyến QL46 đến bến cảng số 5 và số 6 cảng Cửa Lò (Nghệ An) khởi công từ năm 2022, đến nay vẫn dang dở trong khi hàng chục hộ dân đang mỏi mòn chờ được di dời.

Dự án đường nối từ tuyến QL46 đến bến cảng số 5 và số 6 cảng Cửa Lò được khởi công năm 2022 với kinh phí hơn 200 tỉ đồng do UBND TX.Cửa Lò cũ làm chủ đầu tư. Chiều dài đường 965 m, nền đường rộng 18 m và 1 cây cầu dài 175 m. 

Đây là tuyến đường được kỳ vọng khơi thông, kết nối QL46 với đường Bình Minh (P.Cửa Lò), hình thành vành đai giao thông mới tạo thuận lợi cho việc lưu thông và khai thác hiệu quả cảng Cửa Lò.

4 năm làm không xong gần 1 km đường - Ảnh 1.

Đường thi công dang dở rồi "đắp chiếu" chờ vốn

ẢNH: K.HOAN

Tuy nhiên, sau 4 năm xây dựng, đến nay dự án vẫn dở dang. Nền đường và cây cầu thi công chưa xong, đang "đắp chiếu" vì vướng nhà ở của 60 hộ dân chưa giải phóng được mặt bằng

Bà Nguyễn Thị Vinh (ngụ khối 2 Nghi Tân, P.Cửa Lò) cho biết, năm 2022, cơ quan chức năng đã đến nhà bà đo đạc, kiểm đếm tài sản để bồi thường. Gia đình bà cũng được thông báo sẽ sớm được bồi thường tài sản trên đất để chuyển đến làm nhà mới tại khu tái định cư. Nhưng từ đó đến nay, gia đình bà Vinh và hàng chục hộ dân khác vẫn chưa nhận được tiền bồi thường để di dời.

"Nhà cửa hư hỏng, mái đã bị dột nhưng chúng tôi không dám sửa. Năm này qua năm khác, chúng tôi chờ đợi và đã nhiều lần kiến nghị sớm bồi thường hoặc cho chúng tôi biết thời điểm cụ thể sẽ bồi thường để chúng tôi chủ động nhưng vẫn chưa có kết quả", bà Vinh nói.

Để bố trí cho các hộ dân này di dời, chính quyền địa phương đã xây dựng khu tái định cư cách đó khoảng 1 km và đã hoàn thiện hạ tầng từ nhiều năm trước. Các hộ dân đã bốc thăm để chọn vị trí tái định cư, nhưng chưa thể xây nhà trên đất được cấp vì chưa xong thủ tục bồi thường, thu hồi đất. 

Ông Nguyễn Văn Thanh, chủ một hộ dân bị giải tỏa, cho hay việc dự án kéo dài gây khó khăn cho người dân vì phải sống trong cảnh thấp thỏm, nhà hỏng cũng không ai dám sửa chữa, xây dựng lại nhà. Chưa kể, nếu áp giá bồi thường theo quy định cũ như thông báo thì người dân bị thiệt khi xây dựng nhà ở khu tái định cư vì giá vật liệu và chi phí xây dựng đã tăng cao so với năm 2025.

4 năm làm không xong gần 1 km đường - Ảnh 2.

Nhà dân nằm trong khu vực phải di dời

ẢNH: K.HOAN

"Cùng nằm trong dự án, nhưng phía bên kia sông, mấy chục hộ dân đã được bồi thường và sinh sống ổn định ở khu tái định cư từ lâu, còn chúng tôi thì bị treo mãi. Cách đây mấy ngày, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của phường mời chúng tôi họp, thông báo sẽ đo lại đất và kiểm đếm tài sản để bồi thường, nhưng họ không nói lúc nào sẽ hoàn thành và chi trả tiền cho dân", ông Thanh bức xúc.

Do chưa giải phóng được mặt bằng, cây cầu bắc qua sông thuộc dự án này cũng phải tạm dừng thi công. Phần đường gần 1 km sau khi giải phóng mặt bằng vẫn đang dang dở. 

Các hộ dân ở gần dự án cho biết, do nền đường cao, mương thoát nước chạy dọc đoạn đường đã được thi công nhưng mương nhỏ, nên trở thành vật cản chắn lối thoát nước của khu dân cư khiến hễ trời mưa to là ngập. 

Người dân phản ánh, khi chưa có dự án, nước mưa thoát xuống sông theo hệ thống mương do người dân tự xây dựng, nhưng từ khi thi công đường, hệ thống mương này bị phá bỏ.

"Mấy ngày vừa qua có mưa to, nước ngập tràn vô sân, ứ đọng rất lâu vì không thoát được. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên phường, lên tỉnh nhưng dự án đang bỏ dở nên chưa xử lý được", một người dân cho hay.

Bà Vi Thị Duyến, Trưởng ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng P.Cửa Lò, cho biết dự án phải tạm ngưng do thiếu vốn và bị gián đoạn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, P.Cửa Lò đã lập ban quản lý dự án mới và ban quản lý phải thực hiện lại việc kiểm đếm, đo đạc để bồi thường giải phóng mặt bằng.

Việc kiểm đếm vừa được triển khai, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành hồ sơ để bồi thường, sau đó trình cấp trên đề nghị bố trí kinh phí bồi thường và kinh phí thi công tiếp dự án.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.