4 ngày nghỉ lễ 2.9: 48 người chết vì TNGT, ùn tắc không quá căng thẳng

Mai Hà
Mai Hà
04/09/2022 19:46 GMT+7

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9, cả nước xảy ra vụ 79 tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người.

Cả 79 vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trong lĩnh vực đường bộ. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021 (thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), số vụ tai nạn tăng 22 vụ, tăng 24 người chết và tăng 12 người bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại. Tại Hà Nội, TP.HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm.

Nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc giao thông do mật độ người và phương tiện tăng rất cao so với ngày thường, một số vụ va chạm giao thông... Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30.4 do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.

Ùn tắc giao thông cũng giảm rõ rệt chiều ngày 1, mùng 2 và mùng 3 do nhu cầu đi lại không tăng đột ngột như 2 ngày trước nghỉ lễ.

Chùm ảnh người dân trở về Hà Nội chiều tối 4.9, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2.9:

Ùn tắc trên cầu Vĩnh Tuy lối vào Hà Nội chiều 4.9

ngọc thắng

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đông đúc chiều về Hà Nội song không ùn tắc kéo dài như dịp cao điểm các năm trước

ngọc thắng

Làn xe máy và ô tô chen chúc lối xuống cầu Vĩnh Tuy

ngọc thắng

Khu vực phía trước bến xe Giáp Bát chiều tối 4.9 đông đúc phương tiện

ngọc thắng

QL1 cũ phía bến xe Nước Ngầm phương tiện cũng đông đúc, di chuyển chậm

đậu tiến đạt

Người dân Hà Nội trở về thành phố sau 4 ngày nghỉ lễ khiến đường phố đông đúc trở lại

đậu tiến đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.