• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

4 ngộ nhận về cách bảo vệ mắt

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/11/2018 20:31 GMT+7

Nhiều người trong chúng ta biết rằng trong các loại rau củ thì cà rốt là tốt nhất cho mắt, hay đọc sách ban đêm sẽ gây hại cho mắt. Trên thực tế, những điều này không thực sự chính xác.

Ăn cà rốt không phải là bí quyết tốt nhất bảo vệ mắt
“Mặc dù nhiều thế hệ cha mẹ dạy con mình rằng ăn cà rốt là rất tốt cho mắt nhưng thực tế cà rốt không phải là thứ tốt nhất cho mắt”, phó giáo sư Andrea Thau, chuyên gia về mắt, tại Đại học New York (Mỹ), cho biết.
Thật ra, rau bina (cải bó xôi), cải xoăn và các loại rau sậm màu khác mới là những loại rau củ tốt nhất cho mắt chứ không phải cà rốt, bà  Andrea Thau nói thêm.
Không cần phải ngại khi đọc sách ban đêm
Đọc sách trong ánh sáng mờ, chẳng hạn như khi ban đêm, không gây hại cho mắt như chúng ta vẫn nghĩ.
“Đọc sách trong ánh sáng mờ sẽ không làm tổn thương mắt. Điều tệ nhất có thể xảy ra là nó làm bạn bị nhức đầu”, Reader’s Digest dẫn lời bác sĩ mắt người Mỹ Eric Donnenfeld.
Đi khám bác sĩ khi thấy mắt đỏ
Triệu chứng mắt đỏ không phải lúc nào cũng lành tính. Một số người vì chủ quan để tình trạng tiến triển nặng đến mức bị mất thị lực hoặc mắt nhạy cảm với ánh sáng.
Có những trường hợp bác sĩ điều trị bằng kháng sinh nhưng không có hiệu quả vì tác nhân gây bệnh là vi rút, trong khi kháng sinh để điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra.
Trong những trường hợp bị nhiễm vi rút, cách điều trị thường rất khác so với bị nhiễm vi khuẩn, bác sĩ nhãn khoa Robert Sambursky, ở bang Florida (Mỹ), cho biết.
Đừng trì hoãn đi khám mắt
Các triệu chứng bệnh xuất hiện trên mắt có thể không phải là những bệnh thông thường, thậm chí là bệnh rất nghiêm trọng. Một số bệnh mắt có thể gây mù chỉ xuất hiện vài dấu hiệu trước khi chúng lấy đi thị lực của bệnh nhân.
Kiểm tra thị lực ít nhất mỗi năm 1 lần là cách duy nhất để phát hiện bệnh sớm, các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.