4 người đi xe bán tải từ Đồng Nai lên Bình Phước mua 400 kg pháo nổ trái phép

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/01/2022 11:32 GMT+7

4 người đi xe bán tải từ Đồng Nai lên Bình Phước mua 400 kg pháo nổ về tiêu thụ, bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Sáng 17.1, Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 4 người gồm Phạm Thanh Vinh (32 tuổi), Trần Xuân Hùng (29 tuổi), Hồ Hạnh (26 tuổi) và Nguyễn Thành Hợp (18 tuổi, cùng ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) với tang vật là 400 kg pháo nổ để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

4 người vận chuyển hàng cấm là 400 kg pháo nổ thời điểm bị bắt giữ

CABP

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường ĐT.741 (đoạn thuộc KP.Phú Mỹ, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài), Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện xe ô tô bán tải BS 60C - 052.18 chạy theo hướng từ TP.Đồng Xoài đi TP.HCM, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Thấy công an, các đối tượng trên xe tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng truy đuổi và chặn lại.

Tang vật pháo nổ bị công an thu giữ

hoàng giáp

Lợi dụng màn đêm, chở 4 tạ pháo nổ bằng xe bán tải

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 người gồm tài xế Phạm Thanh Vinh, Hồ Hạnh, Trần Xuân Hùng và Nguyễn Thành Hợp. Công an phát hiện trong thùng xe bán tải có nhiều bao tải dứa, bên trong chứa 210 hộp lập phương là pháo nổ, in chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 400 kg.

Chiếc xe các nghi can dùng để vận chuyển pháo nổ

hoàng giáp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số hàng trên là pháo nổ vừa mua trước đó tại H.Phú Riềng (Bình Phước), mang về Đồng Nai tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 400 kg pháo nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.