40 ghe, tàu diễu hành quảng bá văn hóa chợ nổi Cái Răng

09/07/2022 21:56 GMT+7

Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 6 năm 2022 diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc mang đậm nét văn hóa vùng sông nước miền Tây.

Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 6 năm 2022 do Sở VH-TT-DL Cần Thơ phối hợp UBND Q.Cái Răng tổ chức với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi Cái Răng”.

Từ sáng sớm, hàng chục ghe, tàu đã tập trung ở bến tàu Ninh Kiều để chuẩn bị diễu hành

DUY TÂN

Ngày hội diễn ra từ ngày 9 - 11.7, tại Điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng (đường Võ Tánh, P.Lê Bình, Q.Cái Răng) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: diễu hành ghe, tàu trên sông; trưng bày thuyền hoa và trang trí ghe, tàu, bè nổi; phục vụ miễn phí trái cây và bánh dân gian cho khách tham quan chợ nổi; giới thiệu điểm đến du lịch; giới thiệu sản phẩm nông sản; các giải thể thao như đua ghe, thi đấu Taekwondo...

Khoảng 40 ghe, tàu tham gia diễu hành

DUY TÂN

Trong 3 ngày diễn ra ngày hội còn có nhiều chương trình biểu diễn đờn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng. Bên cạnh đó là các hoạt động an sinh xã hộ dành cho bà con tiểu thương, hoạt động vớt rác trên sông…

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, từ sáng sớm ngày 9.7, có khoảng 40 ghe, tàu được điều động” đến bến tàu Ninh Kiều để diễu hành. Mỗi ghe, tàu đại diện cho một quận, huyện trên địa bàn thành phố và các công ty du lịch...

Hành trình diễu hành từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng nhằm quảng bá và bảo tồn chợ nổi

DUY TÂN

Tại chợ nổi Cái Răng, bà con tiểu thương vô cùng hào hứng chào đón ngày hội. Các ghe bán hàng lớn, nhỏ đều treo cờ đỏ sao vàng trên nóc. Người dân hân hoan, hồ hởi đón chào du khách.

Bà Trịnh Thị Bé (61 tuổi), người được du khách quốc tế đặt danh xưng mỹ miều “nữ hoàng bún riêu”, phấn khởi cho biết, việc tổ chức ngày hội văn hóa chợ nổi khiến bà con ai nấy rất vui mừng, phấn khởi. Hoạt động này thu hút rất đông du khách, đặc biệt là góp phần bảo tồn, phát triển chợ nổi Cái Răng.

Ghe, tàu được trang trí sặc sỡ, cờ đỏ sao vàng diễu hành.

DUY TÂN

Anh Lương Nhật Duy (32 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết: “Tôi ấn tượng với ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng, nhất là cảnh diễu hành của hàng chục ghe, tàu. Đặc biệt, cảnh buôn bán độc đáo tại chợ nổi khiến ai nấy rất thích thú”…

Khách du lịch nườm nượp đến tham quan chợ nổi trong ngày diễn ra lễ hội

DUY TÂN

Từ lâu, chợ nổi Cái Răng là điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng ĐBSCL nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng. Năm 2016, chợ nổi Cái Răng được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.