400 người di cư chết đuối trên Địa Trung Hải

15/04/2015 12:16 GMT+7

(TNO) Khoảng 400 người (trong đó có cả trẻ em) đã chết đuối trên biển Địa Trung Hải khi chiếc thuyền chở dân di cư từ Libya đến Ý bất ngờ chìm hôm 14.4.

(TNO) Khoảng 400 người (trong đó có cả trẻ em) đã chết đuối trên biển Địa Trung Hải khi chiếc thuyền chở người di cư từ Libya đến Ý bất ngờ chìm hôm 14.4, theo Reuters.

Lực lượng cứu hộ Ý giúp người bị nạn trên Địa Trung Hải - Ảnh: AFP
Gần 24 tiếng sau khi rời khỏi bờ biển Libya, chiếc thuyền chở khoảng 550 người di cư từ Libya sang Ý đã bị lật úp, Reuters dẫn báo cáo từ tổ chức Save the Children.
Khoảng 400 hành khách trên tàu (trong đó có cả trẻ em) đã thiệt mạng, trong khi chỉ gần 150 người khác may mắn được cứu sống và đưa đến thành phố Reggio Calabria (khu vực thuộc bờ biển miền nam Ý).
Hành khách trên chiếc tàu bị nạn chủ yếu là người đến từ khu vực hạ Sahara. Ngoài ra, cơ quan chức năng hiện chưa cung cấp thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến sự cố.
Chỉ trong vòng 4 ngày, từ 11 đến 14.4, đã có hơn 7.000 người đã được cứu sống khi đang cố gắng vượt Địa Trung Hải để di cư đến châu Âu, theo The Guardian.
Trong năm 2014, khoảng 280.000 người đã nhập cư trái phép vào các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), hầu hết đến từ các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông như Somalia, Eritrea, Syria...
Thống kê của Tổ chức Tị nạn quốc tế (IOM) cho thấy năm 2014, khoảng 3.072 người tị nạn đã thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải, trong khi tổng số người tử vong từ năm 2000 đến nay đã vượt qua mức 22.000.
Dự kiến, vào cuối tháng sau, EU sẽ đưa ra chiến lược mới nhằm đối phó với làn sóng di cư ồ ạt đang gây nhiều lo lắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.