44% giáo viên ở Anh sẽ nghỉ dạy trong 5 năm tới

11/04/2022 17:03 GMT+7

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy gần 44% giáo viên ở Anh lên kế hoạch nghỉ việc trong vòng 5 năm tới.

Liên minh Giáo dục quốc gia (NEU, Anh) công bố kết quả cuộc khảo sát này vào ngày 11.4, theo tờ The Guardian.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát với 1.788 giáo viên, 44% cho biết họ có kế hoạch nghỉ dạy trong vòng 5 năm tới và 22% sẽ bỏ việc trong vòng 2 năm tới.

Đa số giáo viên cho biết khối lượng công việc nặng nề và tiền lương thấp là những yếu tố quan trọng để họ quyết định nghỉ việc. Một giáo viên cho biết: “Tôi đang tuyệt vọng và sẽ phải rời khỏi ngành giáo dục do khối lượng công việc, sự giám sát liên tục và phải làm hàng loạt giấy tờ, sổ sách”.

Nhiều giáo viên cho rằng tiền lương và khối lượng công việc là lý do chính khiến họ cân nhắc nghỉ việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Cũng theo cuộc khảo sát, các giáo viên cho rằng nhiều trường học gặp khó khăn trong tuyển dụng, khiến thầy cô phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc và khối lượng công việc tăng gấp đôi, với 73% cho rằng vấn đề này trở nên tồi tệ hơn kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

“Chúng tôi phải gánh vác trách nhiệm của những người đã nghỉ việc trong khi nhà trường không thể tuyển được người thay thế. Thậm chí, nhiều trợ giảng đứng lớp dạy chính thức nhiều tháng liền vì thiếu giáo viên”, một giáo viên nói.

Thậm chí, trợ giảng cũng quá tải vì 66% giáo viên trường THCS cho rằng nhiều trường cũng không thể tuyển đủ số lượng trợ giảng cần thiết.

Tiến sĩ Mary Bousted, tổng thư ký NEU, lưu ý kết quả cuộc khảo sát cho thấy khối lượng công việc quá tải khiến nhiều giáo viên lâm vào tình trạng kiệt sức.

Bà Bousted đề nghị chính phủ cùng Bộ Giáo dục cần có biện pháp cụ thể để giải quyết tình trạng nhiều giáo viên muốn nghỉ việc, nhưng các trường lại không thể tuyển dụng đủ nhân sự để thay thế.

Phản ứng trước thông tin trên, một người phát ngôn của Bộ Giáo dục Anh cho biết: “Chúng tôi thấu hiểu những áp lực mà giáo viên, nhân viên của các trường học và đại học đang phải đối mặt. Chúng tôi vô cùng biết ơn họ vì những nỗ lực của họ trong suốt đại dịch Covid-19”.

“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục có biện pháp, chính sách cụ thể nhằm giải quyết vấn đề khối lượng công việc cùng phúc lợi cho giáo viên và lãnh đạo trường học”, người phát ngôn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.