• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

5 điều gây ấn tượng xấu cho lần đầu gặp mặt đầu tiên

03/05/2017 09:17 GMT+7

Chỉ tốn 7 giây để một người hình thành nên ấn tượng đầu về người khác. Trong 7 giây đó, ta có thể vô tình mắc những hành động đem lại ấn tượng xấu kéo dài sau đó rất lâu. Hãy cùng xem qua những lỗi dễ khiến người đối diện có cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho bạn ngay từ lần gặt mặt đầu tiên.

(Lược dịch từ brightside.me)

 

1. Nói khoác

 

shutterstock 413688892

 

Nói khoác chẳng có gì là tốt đẹp cả, trước sau gì thì sự thật cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Mục đích của việc này vốn là để tâng bốc, đề cao bản thân, nhưng cuối cùng nó chỉ càng hạ thấp ta xuống.

Mặt khác, khi bạn tự thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình, người đối diện sẽ cho rằng bạn là người thật thà và đáng tin cậy. Hãy nhớ: các mối quan hệ với nền tảng dựa trên sự thật thà bao giờ cũng vững chắc hơn những mối quan hệ mang đầy sự dối trá lừa lọc.

 

2. Quá phô trương

 

shutterstock 411926074

 

Dân gian có câu: “Tốt khoe, xấu che”. Tuy nhiên, với lần đầu gặp mặt, nếu bạn cố tỏ ra thông minh, tài giỏi, người đối diện sẽ cho rằng bạn đang khoe mẽ.

 

3. Quá cởi mở

 

shutterstock 165440441

 

Nếu bạn kể cho người còn lại biết quá nhiều về đời sống riêng tư của mình trong khi chưa biết nhiều về họ, cuộc hội thoại sẽ khá ngượng nghịu. Ngoài ra, nếu “lỡ miệng” tiết lộ những điều mà lẽ ra nên giữ kín, bạn lại càng phô ra sự thiếu chín chắn của mình.

 

4. Không biết điểm dừng

 

shutterstock 61390726

 

Có thể bản thân bạn cũng đã nhận ra là rất khó để giao tiếp với những người cứ luôn miệng nói không ngớt và mong rằng bạn sẽ chú ý nghe hết từng chữ của họ. Nếu cảm thấy cuộc hội thoại đang bắt đầu “hụt hơi”, hãy ngắt quãng một chút, rồi đổi chủ đề hoặc tạm dừng ở đó. Đừng cố gắng đẩy nhanh hay kéo dài mọi thứ ở lần đầu nói chuyện.

 

5. Quá tọc mạch

 

shutterstock 419213206

 

Để cuộc hội thoại trở nên hấp dẫn, ta thường có đối đáp qua lại, lắng nghe quan điểm của đối phương và đặt câu hỏi dựa trên đó. Tuy nhiên tránh hỏi quá nhiều và biến nó thành một buổi tra khảo. Quan trọng hơn là tránh đào bới quá sâu chuyện riêng tư của người khác cũng như những vấn đề nhạy cảm như tôn giáo, chính trị để giữ ấn tượng tốt cho lần gặp gỡ đầu của cả hai.

 

Top
Top