5 người bị lừa đi làm việc ở nước ngoài, gia đình bị đòi tiền chuộc 2,5 tỉ đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
24/05/2023 14:12 GMT+7

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận trình báo của 4 gia đình về việc các con của họ bị kẻ xấu lừa sang nước bạn Lào làm việc, sau đó đánh đập ép các nạn nhân liên lạc về gia đình đòi tiền chuộc thân 500 triệu đồng/người.

Ngày 24.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của 4 gia đình về việc 5 người con của họ bị lừa sang Lào làm việc nhưng sau bị kẻ xấu đánh đập, ép liên lạc về nhà để đòi tiền chuộc thân.

Nhiều gia đình trình báo con bị lừa sang Lào làm việc rồi đòi tiền chuộc thân - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với gia đình có con bị lừa sang Lào làm việc

TÂN KỲ

Theo đó, trong số các gia đình trình báo có 3 gia đình ở Hà Tĩnh và 1 gia đình ở tỉnh Đắk Lắk. Hiện 5 người con của các gia đình này đang bị kẻ xấu đánh đập, khống chế và yêu cầu chuyển tổng cộng 2,5 tỉ đồng tiền chuộc thân thì mới thả người.

Qua xác minh ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là đường dây tội phạm sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... để đăng tải quảng cáo tuyển người đi làm việc tại Lào.

Sau khi sang Lào, các nạn nhân được bố trí nơi ăn nghỉ, việc làm và được trả lương trong 3 tháng đầu. Những tháng tiếp theo, nhóm kẻ xấu vu khống cho các nạn nhân trộm cắp tài sản rồi khống chế, đánh đập.

Sau đó, nhóm kẻ xấu ép các nạn nhân liên lạc về gia đình chuyển tiền chuộc thân với số tiền 500 triệu đồng/người.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh, hỗ trợ, giúp đỡ nhằm sớm giải cứu các nạn nhân bị lừa sang Lào làm việc để đòi tiền chuộc thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.