5 nguyên nhân khiến vết thương khó lành

27/12/2017 11:01 GMT+7

Hầu hết các vết thương sẽ lành sau vài tuần. Tuy nhiên, nếu sau khoảng 3 tuần mà vết thương vẫn còn hở miệng hoặc lành với tốc độ quá chậm thì đó có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nếu vết thương lâu lành thì có thể là dấu hiệu của những tình trạng sau:
1. Dinh dưỡng
Việc ít ăn rau quả cũng có thể khiến vết thương lâu lành. Rau quả chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A và C. Đây là những dưỡng chất cần thiết để giúp da mau lành. Những loại giàu vitamin có thể kể đến gồm cam, rau bina, khoai lang và ớt chuông.
Ngoài ra, người bị thương cũng nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein như trứng, ức gà. Protein sẽ giúp cơ ở vết thương phục hồi nhanh hơn, theo Fox News.
2. Tiểu đường
Do lượng đường trong máu cao nên vết thương ở người bị tiểu đường thường lành chậm và dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, lượng đường trong máu cao cũng ảnh hưởng xấu đến quá trình tuần hoàn và hệ miễn dịch của cơ thể.
Đặc biệt, chúng gây ảnh hưởng xấu đến quá trình truyền tín hiệu đau đớn của dây thần kinh. Việc người bệnh không cảm nhận rõ cơn đau nên không biết chỗ nào đang bị thương, dẫn đến không chăm sóc và làm vết thương dễ bị rách ra thêm. Những vết thương chậm lành do tiểu đường thường xuất hiện ở chân và bàn chân, theo Fox News.
3. Nhiễm trùng
Da là lớp ngoài đầu tiên giúp bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn. Khi da bị tổn thương, vi khuẩn có thể di chuyển vào bên trong cơ thể. Nếu bị vi khuẩn tấn công, vết thương nhiễm trùng sẽ có dấu hiệu bị sưng, đỏ, đau và xuất hiện dịch lỏng có mùi hôi.
4. Do tác dụng của thuốc
Sử dụng một số loại thuốc có thể khiến vết thương lâu lành. Các loại hóa chất mạnh dùng trong những phương pháp như hóa trị và xạ trị có thể gây cản trở hệ miễn dịch, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tự chữa lành của cơ thể.
Thêm nữa, việc sử dụng kháng sinh có thể giết chết những vi khuẩn có lợi cho cơ thể, làm tăng nguy cơ vết phương bị nhiễm trùng. Do đó, kháng sinh cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ lành của vết thương, theo Fox News.
5. Uống rượu
Uống rượu bia quá nhiều sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ bị nhiễm trùng, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alcoholism: Clinical and Experimental Research cho biết. Các nhà khoa học giải thích việc uống rượu bia quá nhiều làm giảm lượng bạch cầu vốn có vai trò quan trọng giúp tiêu diệt vi khuẩn, từ đó khiến vết thương dễ bị nhiễm trùng và lâu lành hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.