5 nguyên tắc Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu khi kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/07/2022 15:01 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại tỉnh Bình Phước .

Ngày 8.7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Hoàng Minh Sơn đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại một số điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Bình Phước.

Toàn cảnh buổi làm việc

HOÀNG GIÁP

Tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh có 28 điểm thi tại các trường THCS - THPT, với 481 phòng thi chính thức và 97 phòng thi dự phòng. Số thí sinh đăng ký dự thi gồm 10.766 em và 2.586 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Tân Phú (TP.Đồng Xoài) sáng 8.7

HOÀNG GIÁP

Tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 383 thí sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… mỗi em được nhận 300.000 đồng.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước Lý Thanh Tâm báo cáo tại buổi làm việc

HOÀNG GIÁP

Tại buổi làm việc, ông Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT của Bình Phước, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thi nhanh chóng khắc phục những nội dung được đoàn công tác góp ý và đảm bảo 5 nguyên tắc "nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng và chất lượng”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

HOÀNG GIÁP

Tiếp thu những góp ý của đoàn công tác Bộ GD-ĐT, bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, khẳng định: "Với các vấn đề có thể điều chỉnh ngay tại 28 điểm thi, Ban chỉ đạo yêu cầu Sở GD-ĐT triển khai, chấn chỉnh ngay trong buổi thi chiều nay".

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh tự tin, thi tốt các môn thi còn lại

HOÀNG GIÁP

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT cũng đã trực tiếp đến các 4 điểm thi tại TP.Đồng Xoài, H.Đồng Phú và H.Phú Riềng.

Tại đây, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã thăm hỏi, động viên và khích lệ thí sinh thi tốt các môn thi còn lại; đồng thời nhắc nhở giám thị thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT (7.7), môn ngữ văn có tổng số 10.624 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 44 em (tỷ lệ 99,59%) và 1 thí sinh tự do vi phạm quy chế thi.

Chiều 7.7, môn toán có tổng số 10.647 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 49 em (tỷ lệ 99,54%); 1 thí sinh bị đình chỉ thi tại điểm thi ở TX.Bình Long do mang điện thoại vào phòng thi.

Sáng ngày thi thứ hai (8.7), môn vật lý, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99.53%; môn hóa học đạt 99,57%; môn sinh học đạt 99,69%; môn lịch sử đạt 99,47%; môn địa lý đạt 99,49%; môn giáo dục công dân đạt 99,77%; không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có thí sinh F0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.