5 nước FPDA trình diễn máy bay, tàu chiến kỷ niệm 50 năm thỏa thuận phòng thủ

Khánh An
Khánh An
18/10/2021 21:45 GMT+7

Các thành viên kỷ niệm 50 năm “Thỏa thuận Phòng thủ 5 cường quốc” (FPDA) với các hoạt động tại Singapore.

Máy bay quân sự của các nước FPDA trình diễn tại Singapore

Ảnh chụp màn hình channel newsasia

Đài Channel NewsAsia đưa tin các nước thành viên “Thỏa thuận Phòng thủ 5 cường quốc” (FPDA) kỷ niệm 50 năm ký kết thỏa thuận với màn trình diễn của các máy bay và tàu chiến tại Singapore vào ngày 18.10.

Các tiêm kích, trực thăng từ các nước thành viên đã bay cùng nhau trên khu vực Marina South, trước màn trình diễn của 3 tiêm kích F-15SG của Không quân Singapore.

FPDA thành lập vào năm 1971 trong bối cảnh xung đột vũ trang ở khu vực Đông Nam Á. Các bên tham gia thỏa thuận gồm Anh, Malaysia, New Zealand, Singapore và Úc.

Theo thỏa thuận, các nước thành viên phải tham vấn lẫn nhau trong trường hợp Malaysia hay Singapore bị tấn công vũ trang. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết FPDA vẫn có ý nghĩa dù nhiều thách thức an ninh đã thay đổi sau 50 năm.

Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth mang F-35B đến thăm Singapore

Ông cho biết FPDA theo chủ trương thúc đẩy sự bao hàm và hợp tác giữa các nước, trong khi không đe dọa và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Theo thỏa thuận, các nước tham gia tập trận hằng năm nhằm tăng cường hợp tác và xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp.

Hoạt động tập trận gần đây nhất của các nước FPDA là cuộc tập trận Bersama Gold 2021 diễn ra từ ngày 8-16.10 tại Malaysia và Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.