5 rốc két bay từ Dải Gaza, Israel rút quân khỏi trại tị nạn Jenin

Văn Khoa
Văn Khoa
05/07/2023 08:29 GMT+7

Quân đội Israel hôm nay 5.7 nói rằng 5 quả rốc két đã được phóng từ Dải Gaza nhắm vào Israel, sau khi quân đội Israel tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Bờ Tây.

"Năm quả rốc két đã được phóng từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel. Lực lượng phòng không IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) đã đánh chặn thành công tất cả các vụ phóng tên lửa", quân đội Israel nói trong một tuyên bố.

Quân đội Israel còn nói rằng còi báo động đã vang lên ở thành phố Sderot phía nam, theo AFP. Hiện chưa có thông tin ngay lập tức từ bất kỳ phe phái nào của Palestine.

Israel tấn công Bờ Tây: 11 người chết và nỗi đau của một người cha

Vụ phóng tên lửa trên xảy ra sau khi các lực lượng Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn vào một trại tị nạn trong thành phố Jenin ở Bờ Tây từ đầu ngày 3.7. Đã có 12 người Palestine và một binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu, theo AFP dẫn thông báo của phía Palestine lẫn Israel.

Chiến dịch tấn công của Israel đã sử dụng hàng trăm binh sĩ, thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và máy ủi của quân đội Israel đã phá hủy nhiều con đường ở Jenin, trên danh nghĩa hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Palestine.

5 rốc két bay từ Dải Gaza, Israel rút quân khỏi trại tị nạn Jenin - Ảnh 1.

Lực lượng Israel đứng gần một xe quân sự khi chiến dịch quân sự của Israel tiếp tục ở trại tị nạn Jenin ngày 4.7

Reuters

Trong chuyến thăm một căn cứ quân sự gần Jenin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép Jenin trở lại là thành phố cho khủng bố ẩn náu". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine coi sự leo thang trên là "cuộc chiến mở rộng chống lại người dân Jenin".

Tổ chức từ thiện y tế Bác sĩ không biên giới đã lên án lực lượng Israel bắn hơi cay vào bệnh viện Khalil Suleiman ở Jenin, gọi đó là hành động "không thể chấp nhận được". Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila thậm chí còn cáo buộc quân đội Israel đã nổ súng vào người Palestine trong sân của bệnh viện công Jenin.

Quân đội Israel cho hay đã có báo cáo trên mạng xã hội về việc binh lính nã đạn vào một bệnh viện, nhưng nói rằng các tổ chức mà họ xem khủng bố "đã sử dụng các khu vực dân sự như một nơi ẩn náu".

Đến cuối ngày 4.7, một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết binh sĩ của họ "đã bắt đầu rút khỏi trại Jenin".

"Nguy hiểm nhất là những gì xảy ra bên trong trại, nơi không có điện, không có nước và không có đường cho những người cần đến bệnh viện", Thị trưởng Jenin Nidal Abu Saleh nói với AFP. Đã có khoảng 3.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ trong trại tị nạn kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, theo AFP dẫn lời một quan chức cấp cao ở Jenin.

Bạo lực đã gia tăng trong những tháng gần đây và kể từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 190 người Palestine, 26 người Israel, một người Ukraine và một người Ý thiệt mạng, theo thống kê của AFP được tổng hợp từ các nguồn chính thức của cả hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.