5 triệu chứng khi mắc nên đi khám càng sớm càng tốt

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/10/2021 10:30 GMT+7

Không ai muốn mình phải đến bệnh viện. Nhưng trong một số trường hợp, đến bệnh viện kịp thời sẽ giúp cứu sống chính người bệnh.

Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu người bệnh thấy các triệu chứng sau thì phải đến bệnh viện ngay:

Bị sốt nhiều ngày không hết

Sốt dai dẳng nhiều ngày có thể là triệu chứng của rất nhiều bệnh, trong đó có những bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hay viêm phổi, Women's Health Mag dẫn lời bác sĩ Ayesha Cheema tại Trung tâm Y tế Mercy của thành phố Baltimore (Mỹ).

Do đó, khi đã uống các loại thuốc giảm sốt không kê đơn nhiều ngày mà không hết, người bệnh hãy đến bác sĩ kiểm tra. Đặc biệt, nếu sốt kéo dài kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, ói mửa, ho hoặc nhức đầu thì cần phải đến bác sĩ sớm nhất có thể.

Đột ngột nhìn không rõ

Với người bị bệnh về mắt, việc bỗng dưng nhìn không rõ có thể là do tròng kính đã cũ. Trong tình huống xấu hơn, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường hay đa xơ cứng.

Với những người đã có các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, huyết áp cao, nồng độ cholesterol cao thì đột ngột nhìn mờ có thể là biểu hiện của bệnh đang xấu đi.

Đau ngực

Đau ngực là một trong những triệu chứng điển hình của đau tim. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đau ngực cũng là đau tim.

Nếu đau ngực kèm theo các triệu chứng như đau lan ra phần trên cánh tay, hàm, khó thở, buồn nôn, tim đập nhanh thì hãy đến bệnh viện ngay. Đây đều là những triệu chứng đặc trưng của đau tim.

Nhức đầu dữ dội

Nhức đầu dữ dội, cảm giác như búa bổ là dấu hiệu nhận biết của xuất huyết não. Lúc này, người bệnh hãy đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời.

“Tôi từng thấy những bệnh nhận đã bị mù vì trì hoãn đến bệnh viện khi những triệu chứng bất thường xuất hiện. Bạn không nên chờ xem thứ thuốc mình vừa uống sẽ có hiệu quả không và hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt”, bác sĩ Cheema nói thêm.

Không thể nhìn rõ bằng một mắt

Chứng đau nửa đầu có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, nếu người bệnh chưa bao giờ bị đau nửa đầu thì hãy gọi bác sĩ hay đến bệnh viện ngay. Đây có thể là biểu hiện của đột quỵ hoặc một số mạch máu ở cỗ bị tắc nghẽn, theo Womens Health Mag.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.