5 triệu mỗi tháng có thực sự đủ ‘nuôi’ ô tô?

06/03/2023 11:21 GMT+7

Tính cả tiền sửa chữa, bảo dưỡng, cộng với chi phí gửi xe, nhiên liệu… tôi cho rằng số tiền khoảng 5 triệu mỗi tháng là không đủ để "nuôi" một chiếc ô tô.

Tôi đang có ý định mua một chiếc ô tô phục vụ nhu cầu đi lại cho cả nhà với 4 thành viên (vợ chồng và hai con nhỏ). Với khả năng tài chính hiện có, tôi dự định mua một chiếc sedan cỡ B hoặc SUV đô thị nhỏ gọn tầm trên dưới 600 triệu đồng và mua bằng tiền sẵn có, không trả góp hay vay mượn.

Tuy nhiên, có một điều tôi khá lăn tăn và lo lắng là chi phí sử dụng sau này.

5 triệu mỗi tháng có thực sự đủ ‘nuôi’ ô tô? - Ảnh 1.

Số tiền 5 triệu đồng mỗi tháng liệu có đủ để "nuôi" một chiếc ô tô?

Hiện hai vợ chồng tôi đều làm công việc văn phòng, thu nhập tuy ổn định nhưng mỗi tháng cũng chỉ rơi vào khoảng trên dưới 30 triệu đồng. Nếu tính trừ ra các khoản chi tiêu cố định hàng tháng như ăn uống, sinh hoạt, học phí cho các con, mỗi tháng vợ chồng tôi vẫn dư được từ 5 - 8 triệu đồng (tôi đã mua được căn hộ chung cư nên không mất tiền thuê nhà).

Theo tôi tìm hiểu trên các diễn đàn và các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều bạn chia sẻ chi phí "nuôi xe" mỗi tháng "bèo bèo" cũng phải trên dưới 10 triệu đồng. Từ tiền xăng, dầu đến tiền thuế phí, cầu đường và sửa chữa, bảo dưỡng…

Tôi đang thắc mắc là không biết chi phí như trên có đúng không? Nếu thực sự số tiền chi trả mỗi tháng cho chiếc xe cao như vậy thì với khả năng tài chính hiện nay, tôi có nên mua ô tô không? Vì để sử dụng xe tôi phải vay mượn thêm mỗi tháng vài triệu vì số tiền dư ra của hai vợ chồng không đáp ứng đủ.

* Đóng góp bài viết, câu hỏi xin gửi về xe@thanhnien.vn hoặc thainguyenthanhnien@gmail.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.