50 đội tranh tài Giải Bóng đá Nhi đồng U.11 toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023

16/05/2023 10:30 GMT+7

Giải bóng đá Nhi đồng (U.11) toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023 chính thức khởi tranh từ ngày 25.5 đến ngày 6.8 với số lượng đội bóng nhí đăng ký kỷ lục, hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn cho các cầu thủ nhí.

50 đội tranh tài Giải Bóng đá Nhi đồng U.11 toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023 - Ảnh 1.

Sân chơi khai phá tiềm năng bóng đá trẻ

Là sân chơi lành mạnh nhằm phát triển phong trào bóng đá lứa tuổi nhi đồng, Giải Bóng đá Nhi đồng (U.11) toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023 được mong đợi sẽ mang đến những khoảnh khắc thi đấu bùng nổ giữa 50 đội bóng nhi đồng ưu tú đến từ 40 tỉnh, thành. Vòng loại chia làm 3 bảng ở 3 khu vực gồm các tỉnh: Tây Ninh, Thái Bình và Quảng Nam từ ngày 25.5 đến 12.6. Vòng chung kết được tổ chức tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24.7 đến 6.8.2023 với sự góp mặt của 16 đội bóng Nhi đồng (U.11) xuất sắc.

Bắt đầu tổ chức từ năm 1996, đến nay, Giải Bóng đá Nhi đồng (U.11) toàn quốc đã phát hiện nhiều tài năng thể thao trẻ để từ đó liên tiếp đào tạo và bổ sung vào lực lượng đội tuyển quốc gia. Nhiều cầu thủ nổi bật trưởng thành từ giải đấu, cống hiến nhiều thành tựu đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Tuấn Hải,...

50 đội tranh tài Giải Bóng đá Nhi đồng U.11 toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023 - Ảnh 2.

Các cầu thủ nhí từ đội bóng Nhi đồng CLB Công an Hà Nội tham dự lễ họp báo

Ảnh: Nestlé Việt Nam

Mùa giải năm 2023 đánh dấu sự đồng hành của Nestlé MILO trong năm thứ hai liên tiếp với tư cách Nhà tài trợ chính thức trong nhiều hạng mục của giải. Thông qua giải đấu thường niên này, nhãn hàng mong muốn mang đến một môi trường chuyên nghiệp giúp trẻ có cơ hội rèn luyện thể thao, bồi đắp tình yêu bóng đá để khai phá tiềm năng theo đuổi đam mê và rèn ý chí bền bỉ từ thể thao - yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công trong cuộc sống của các em sau này.

Ông Vũ Nam Hà, Quản lý cấp cao nhãn hàng Nestlé MILO đại diện Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: "Ngày càng được nhiều em nhỏ yêu thích, bóng đá cũng là môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu của SEA Games và nằm trong danh sách các môn thể thao chính thức của chương trình Năng Động Việt Nam được Nestlé MILO triển khai nhiều năm qua. Với vai trò là đơn vị tài trợ chính, Nestlé MILO rất vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng (U.11) toàn quốc - giải đấu chuyên nghiệp trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tạo tiền đề cho thế hệ cầu thủ trẻ vươn xa trên giải đấu khu vực và quốc tế".

50 đội tranh tài Giải Bóng đá Nhi đồng U.11 toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023 - Ảnh 3.

Đại diện nhãn hàng Nestlé MILO trao cúp mùa giải 2023 cho Ban tổ chức giải

Ảnh: Nestlé Việt Nam

Bài học ý chí thông qua thể thao

Tại lễ họp báo, đại diện Đội tuyển Việt Nam gồm tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải đã có những chia sẻ truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U.11) toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023. Các anh bắt đầu tham gia đội bóng từ năm 9 tuổi bên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, cũng chính là thời điểm mà các giải trẻ rất ít được quan tâm và đầu tư. Tuy nhiên bản thân hai cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận đến giải thể thao học đường do Nestlé MILO tổ chức. Hiện nay, sự xuất hiện của đa dạng các giải thể thao trẻ đã góp phần mở ra nhiều cơ hội cho cầu thủ nhí rèn giũa từ sớm, các tuyển trạch viên chọn được những tài năng cho tương lai.

Là hai trong số nhiều tuyển thủ quốc gia trưởng thành từ giải đấu này, Duy Mạnh và Tuấn Hải đều đánh giá cao sự đồng hành từ nhà tài trợ Nestlé MILO với những xe phát sữa MILO tiếp năng lượng cho đội tuyển nhí ngày ấy, đây chính là những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian cùng đội tuyển tập luyện cho giải đấu.

50 đội tranh tài Giải Bóng đá Nhi đồng U.11 toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023 - Ảnh 4.

Tham dự họp báo có đại diện Đội tuyển Việt Nam gồm tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải

Ảnh: Nestlé Việt Nam

"Giải U.11 toàn quốc là sân chơi giúp các cầu thủ trẻ tập luyện và thi đấu trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, từ đó rèn luyện kỹ năng, sức bền và ý chí. Tôi mong giải đấu trong tương lai sẽ càng thu hút được nhiều cầu thủ và các đội bóng nhi đồng tham gia, từ đó tìm kiếm được các tài năng trẻ xuất sắc góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam" - cầu thủ Phạm Tuấn Hải chia sẻ.

Hơn 25 năm hiện diện tại Việt Nam, Nestlé MILO đã và đang khởi xướng hàng loạt các hoạt động, giải đấu thể thao đa dạng cho trẻ em trên khắp cả nước, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều vận động viên và đoàn thể thao học sinh. Riêng với môn bóng đá, ngoài các hoạt động tài trợ cho Giải Bóng đá Nhi đồng (U.11) toàn quốc, Nestlé MILO cũng đồng hành cùng Festival Bóng đá học đường TP.HCM trong 8 năm liên tiếp và giải bóng đá Hội Khỏe Phù Đổng kể từ năm 2003, cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của nhãn hàng nhằm nâng cao tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam, giúp trẻ xây dựng ý chí bền bỉ và thành công trong cuộc sống thông qua những bài học quý giá có được từ "người thầy" thể thao.

50 đội tranh tài Giải Bóng đá Nhi đồng U.11 toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2023 - Ảnh 5.

Nestlé Việt Nam nhận bằng khen từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Ảnh: Nestlé Việt Nam

Tại cuộc họp báo, Nestlé Việt Nam đã vinh dự đón nhận bằng khen từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho chương trình Năng Động Việt Nam, ghi nhận những thành tích và đóng góp đối với sự nghiệp phát triển bóng đá trẻ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Đơn vị cũng là nhà tài trợ chính thức hỗ trợ kinh phí và 20.000 sản phẩm sữa cacao lúa mạch cho các vận động viên tham gia SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.