50 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Bến Tre

Trong lúc đang chơi thể thao, 50 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, H.Ba Tri) đã đạp đổ cổng trại, hàng rào kẽm gai rồi đồng loạt bỏ trốn.

Chiều 25.6, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết cơ quan chức năng đang vận động 9 học viên cai nghiện quay lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre.

tin liên quan

Hàng chục học viên cai nghiện trốn trại
Một học viên cai nghiện trốn trại chống trả khiến một cảnh sát bị thương, sau đó cố thủ trong nhà vệ sinh của người dân, rồi tự đâm nhiều nhát vào người. 
Theo đại tá Ngót, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24.6, trong lúc chơi thể thao, 50 học viên của cơ sở cai nghiện trên đã đạp đổ cổng trại, hàng rào kẽm gai đồng loạt tràn ra ngoài. Khi thoát khỏi cơ sở, số ít học viên chạy về hướng huyện lỵ Ba Tri, số còn lại vượt cống đập Ba Lai (xã Thạnh Trị, H.Bình Đại), ẩn náu trong khu vực khoảng hơn 10 ha vuông tôm, vườn dừa.
Ngay trong chiều và đêm 24.6, các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, kiểm soát nhiều ngã đường, tìm và vận động học viên quay lại cơ sở cai nghiện. Trong đêm 24.6, có 10 học viên tự nguyện trở lại trại, 31 học viên khác được lực lượng chức năng đưa trở lại cơ sở. Hiện còn 9 học viên đã xác định được danh tính và nơi cư ngụ, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn chưa vận động được họ trở lại cơ sở cai nghiện.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre hiện đang quản lý 160 học viên, chủ yếu là người dân trong tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 2.000 người nghiện khác chưa bố trí được nơi cai nghiện phù hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.