50 phút kỳ diệu, trái tim hiến từ nam công nhân chết não hồi sinh trong lồng ngực mới

Liên Châu
Liên Châu
28/10/2024 19:19 GMT+7

Nam công nhân 36 tuổi ở Hà Nam đột ngột hôn mê, chết não do đột quỵ. Trái tim, thận và gan của anh đã được hiến tặng 4 người bệnh nguy kịch.

Hiến tạng chuyển giao sự sống

Chiều nay 28.10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ thông tin về quá trình vận động, tiếp nhận và ghép tạng. Sự kiện do Bệnh viện Bạch Mai và các đồng nghiệp tại nhiều bệnh viện phối hợp thực hiện, không chỉ mang lại sự sống mới cho nhiều bệnh nhân mà còn thể hiện tinh thần gắn kết trong ngành y và nghĩa cử nhân văn từ cộng đồng: hiến tạng để mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Trước đó, chiều tối 16.10, anh Lê Tiến S., 36 tuổi, ở Hà Nam, là công nhân lái xe máy xúc, tiền sử khỏe mạnh, đột ngột thấy đau đầu rất dữ dội, tê bì chân tay.

50 phút kỳ diệu, trái tim hiến từ nam công nhân chết não hồi sinh trong lồng ngực mới- Ảnh 1.

Tạng hiến của nam công nhân 36 tuổi đã giúp 4 người bệnh khác được cứu chữa

ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tỉnh nhưng tình trạng nặng lên diễn biến rất nhanh. Trước khi đến Bệnh viện Bạch Mai, anh S. đã mất ý thức, hôn mê, co giật chân tay và ngừng thở, ngừng tim.

Đến Bệnh viện Bạch Mai lúc 21 giờ 39 cùng ngày, người bệnh được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9 trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Ngay lập tức, bệnh nhân S. được cấp cứu ngừng tuần hoàn tích cực. Sau cấp cứu, nhịp tim của người bệnh đập trở lại, tái lập được tuần hoàn tự nhiên nhưng vẫn hôn mê sâu.

Các kết quả chụp mạch máu não và hội chẩn tại Bệnh viện Bạch Mai xác định bệnh nhân hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện do chảy máu dưới nhện lan tỏa mức độ nặng. Bệnh nhân đột quỵ do túi phình động mạch đốt sống phải bị vỡ.

Người bệnh đã được can thiệp nút tắc túi phình cấp cứu bằng coils. Sau can thiệp, người bệnh vẫn hôn mê sâu, sốt cao liên tục, không đáp ứng điều trị, mặc dù được tiến hành hồi sức, chống phù não, kiểm soát điện giải, kiểm soát thân nhiệt bằng biện pháp tích cực.

Nghĩa cử hiến tạng cứu người

Sau 9 ngày nỗ lực điều trị và hồi sức tích cực, điều trị xuất huyết não do vỡ phình động mạch đốt sống phải, viêm phổi, tình trạng người bệnh không cải thiện. Bệnh nhân S. hôn mê sâu dần, mất các phản xạ.

50 phút kỳ diệu, trái tim hiến từ nam công nhân chết não hồi sinh trong lồng ngực mới- Ảnh 2.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ, bệnh viện mong muốn được chăm sóc sức khỏe người cha, người thân của nam công nhân hiến tạng

ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Qua nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, với nhận định người bệnh có nguy cơ cao chết não đến gần, bệnh viện đã giải thích về tiên lượng người bệnh với gia đình.

Nhận được trao đổi từ y bác sĩ, thấu hiểu những chia sẻ của các y bác sĩ, nhân viên y tế, cảm nhận được quá trình tận tâm tận lực cứu người bệnh của tập thể thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai, gia đình người bệnh bày tỏ nguyện vọng được hiến tạng người bệnh để cứu người, mang lại sự sống cho những người bệnh khác đang tuyệt vọng do bệnh quá nặng.

Lúc 5 giờ 30 ngày 26.10, người bệnh được hội đồng kết luận chết não.

Với hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện T.Ư Quân Đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện T.Ư Huế đã phối hợp, phẫu thuật lấy tạng hiến của người bệnh để chuyển cho người nhận.

Trước khi phẫu thuật tiếp nhận tạng hiến, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng tất cả các y, bác sĩ đã gửi lời tri ân tới người bệnh và người thân của anh.

Hồi sinh kỳ diệu

Theo sự điều hành của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, trái tim người hiến được vận chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế ghép tim cho một người bệnh suy tim. Gan hiến được vận chuyển đến Bệnh viện T.Ư Quân Đội 108 để ghép cho người bệnh suy gan.

2 thận hiến được các thầy thuốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 triển khai ghép cho 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuối, tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trong suốt quá trình vận chuyển tim hiến đến Thừa Thiên - Huế, các bác sĩ đã nhận được hỗ trợ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội của Hãng hàng không Vietjet giúp cho tim hiến được vận chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế nhanh chóng, kịp thời ghép cho bệnh nhân trong khung giờ vàng (4 - 5 giờ), vì tạng hiến cần được ghép trong vòng 6 giờ sau khi lấy.

"Thật kỳ diệu, chỉ chưa đầy 50 phút kể từ khi được đặt vào lồng ngực người bệnh, quả tim hiến đã đập. Chưa đầy 48 giờ sau ghép tim, bệnh nhân đã ngồi dậy được, ăn được. Người được nhận tim hiến là bệnh nhân có bệnh tim rất nặng, thời gian sống chỉ tính bằng giờ. Trước đó, bệnh nhân không có được tim hiến phù hợp", Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế chia sẻ.

Tri ân người hiến tạng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nói: "Chúng tôi xin được nhận chăm sóc sức khỏe cha, mẹ của anh S.; sẽ sắp xếp để vợ bệnh nhân S. có công việc phù hợp tại đơn vị mình, để chị có thu nhập ổn định, thay mặt anh S. có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ già".

Mỗi ngày trên toàn quốc ước có cả trăm người bệnh không qua khỏi do không được ghép tạng. Các bác sĩ mong có thêm tạng được hiến tặng để thêm cơ hội cứu sống những người bệnh nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.