50 tàu chiến, chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan giữa căng thẳng?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/04/2023 16:08 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan vừa thông báo đã phát hiện 8 tàu chiến và 42 máy bay chiến đấu của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan trong hôm nay 8.4, theo Reuters.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan còn nói rằng trong số máy bay chiến đấu trên có 29 chiếc bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) phía tây nam Đài Loan, đánh dấu số máy bay quân sự Trung Quốc bay vào ADIZ của Đài Loan cao nhất trong một ngày từ đầu năm đến nay, theo AFP.

Cũng theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, hoạt động trên của máy bay Trung Quốc bị phát hiện trong khoảng thời gian từ 6 đến 11 giờ sáng 8.4 (theo giờ địa phương).

Trung Quốc có động thái quân sự mới, lãnh đạo Đài Loan cứng rắn

Thông tin về hoạt động của tàu chiến và máy bay Trung Quốc được đưa ra khi Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc sáng nay thông báo đã bắt đầu cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu 3 ngày xung quanh Đài Loan như một lời cảnh báo "nghiêm trọng" đối với các lực lượng ủng hộ Đài Loan độc lập, theo Reuters. Các cuộc tập trận của Trung Quốc ở phía bắc, nam và đông Đài Loan cũng đã được lên kế hoạch.

Sau đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin các cuộc tập trận ngày 8.4 của Trung Quốc đang diễn tập "bao vây" Đài Loan. "Lực lượng đặc nhiệm sẽ cùng lúc tổ chức các cuộc tuần tra và tiến công xung quanh đảo Đài Loan, hình thành thế bao vây và răn đe toàn diện", CCTV đưa tin.

50 tàu chiến, chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan giữa căng thẳng? - Ảnh 1.

Tàu chiến Trung Quốc di chuyển trong một cuộc tập trận ở tỉnh Phúc Kiến, gần quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát ngày 8.4

Reuters

Cũng theo CCTV, "rốc két tầm xa, tàu khu trục, tàu tên lửa, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, thiết bị gây nhiễu và máy tiếp nhiên liệu" đều đã được triển khai trong cuộc tập trận.

Sau khi Trung Quốc tuyên bố tập trận, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm nay cho hay họ sẽ phản ứng một cách bình tĩnh, hợp lý và có thái độ nghiêm túc, không leo thang xung đột cũng như không gây ra tranh chấp, theo Reuters.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan còn nói rằng Trung Quốc đã sử dụng chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn làm cái cớ để tiến hành các cuộc tập trận.

50 tàu chiến, chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan giữa căng thẳng? - Ảnh 2.

Chiến đấu cơ Đài Loan 2000-5 trước khi hạ cánh xuống căn cứ ở Tân Trúc, Đài Loan ngày 8.4

Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã tiếp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại bang California vào ngày 5.4, đánh dấu ông McCarthy trở thành nhân vật cấp cao nhất của Mỹ gặp một nhà lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ trong nhiều thập niên, theo Reuters.

Bà Thái hôm nay nhấn mạnh rằng người dân Đài Loan mong muốn hòa bình, đồng thời cho biết thêm bà mong muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, theo Reuters. Bà Thái đưa ra tuyên bố này khi bắt đầu dùng bữa trưa ở Đài Bắc với phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul dẫn đầu, theo Reuters.

Về phần mình, ông McCaul cam kết hỗ trợ cung cấp đào tạo cho lực lượng vũ trang của Đài Loan và đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Đài Bắc.

Tàu chiến, trực thăng Trung Quốc đến gần Đài Loan, phản ứng cuộc gặp cấp cao ở Mỹ

Trong khi đó, cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu nói rằng căng thẳng với Trung Quốc đã leo thang dưới chính quyền Đài Loan do đảng Dân tiến cầm quyền và hòn đảo này trong tương lai sẽ phải lựa chọn giữa "hòa bình và chiến tranh", theo Reuters.

"Chính quyền của chúng tôi tiếp tục dẫn Đài Loan đến nguy hiểm. Tương lai là sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh", ông Mã nói với các phóng viên tại sân bay chính của Đài Loan hôm 7.4, sau khi trở về từ Thượng Hải vào cuối chuyến thăm Trung Quốc 12 ngày. Ông Mã là cựu lãnh đạo Đài Loan đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ năm 1949.

Ông Mã làm lãnh đạo Đài Loan từ năm 2008-2016 với tư cách là người đứng đầu chính quyền do Quốc dân đảng (KMT) lãnh đạo. KMT hiện là đảng đối lập, ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.