Trung Quốc nói gì sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/04/2023 08:26 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 6.4 đã có phản ứng mạnh về cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã tiếp đón bà Thái Anh Văn tại bang California vào ngày 5.4 (theo giờ Mỹ), trở thành nhân vật cấp cao nhất của Mỹ gặp một nhà lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ trong nhiều thập niên, theo Reuters.

Trong cuộc gặp, ông McCarthy nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan và tăng cường hợp tác kinh tế. Ông còn nhấn mạnh sự hỗ trợ của Washington dành cho Đài Loan sẽ  không thay đổi.

Bà Thái đã cảm ơn Quốc hội Mỹ đã đứng về phía Đài và nhấn mạnh: "Tôi muốn nói thêm rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau".

Trung Quốc nói gì sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong cuộc họp báo sau cuộc gặp tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Thung lũng Simi, California ngày 5.4

Reuters

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án cuộc gặp giữa ông McCarthy và bà Thái là "hành động thông đồng", theo Tân Hoa Xã. "Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ các hành vi này", Tân Hoa xã dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trung Quốc điều tàu chiến, trực thăng xung quanh Đài Loan, ra tuyên bố rắn

Ngoài ra, Tân Hoa xã dẫn một tuyên bố riêng do Ủy ban Đối ngoại của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc đưa ra hôm nay cho hay hành động của McCarthy đã "phá vỡ nghiêm trọng cam kết của Mỹ với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan".

Trung Quốc nói gì sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan? - Ảnh 2.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Thung lũng Simi, California ngày 5.4

Reuters

Trước khi cuộc gặp giữa ông McCarthy và bà Thái diễn ra, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tối 5.4 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã đi qua eo biển Ba Sĩ giữa Đài Loan và Philippines và đến khu vực đông nam của Đài Loan.

Trong sáng 5.4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện 14 máy bay và 3 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo, trong đó có 2 máy bay bay vào khu vực phía tây nam của vùng nhận diện phòng không Đài Loan.

Cùng ngày, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin nước này sẽ tổ chức tuần tra và giám sát quân sự hỗn hợp tại vùng biển quanh Đài Loan.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.