500 triệu người trên thế giới phải ở nhà vì dịch COVID-19

20/03/2020 06:20 GMT+7

Theo AFP hôm qua, ít nhất 500 triệu người trên toàn cầu buộc phải ở nhà vì lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 .

Cụ thể, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phong tỏa toàn tỉnh kể từ cuối tháng 1 và đến nay vẫn còn hiệu lực đối với hơn 50 triệu dân. Ít nhất 8 nước cũng phong tỏa là Ý (từ ngày 10.3), Tây Ban Nha (14.3), Li Băng (15.3), CH Czech (16.3), Pháp, Israel và Venezuela (17.3) và Bỉ (18.3), buộc 240 triệu người phải ở nhà.
Ít nhất 4 nước gồm Áo, Anh, Đức và Iran khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập. Hàng loạt nước và vùng lãnh thổ áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, trong đó có Tunisia, Bolivia, Serbia, Puerto Rico (Mỹ), ảnh hưởng hơn 50 triệu người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.