55 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Trần Cường
Trần Cường
03/05/2022 21:54 GMT+7

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người và 84 người bị thương.

Hàng ngàn "ma men" bị xử lý

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông khiến 55 người chết, 84 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Đường vành đai 3 trên cao và đường Khuất Duy Tiến rất đông phương tiện, nhưng giao thông vẫn được đảm bảo

kiến trần

Theo Cục CSGT, đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện tham gia giao thông đông nhất từ sau dịch bệnh Covid-19. Lực lượng CSGT các địa phương đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đề ra.

Đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện tham gia giao thông đông nhất từ sau dịch bệnh Covid-19

trần cường

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 24.061 trường hợp vi phạm, trong đó có 3.371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp dương tính với ma túy; phạt tiền 26,3 tỉ đồng; tạm giữ 407 ô tô, 6.257 mô tô; 73 phương tiện khác; tước 2.684 giấy phép lái xe.

Trong đó, trên đường bộ xử lý 23.642 trường hợp, phạt tiền gần 26 tỉ đồng, tạm giữ 407 ô tô, 6.257 mô tô và 60 phương tiện khác. Các lực lượng của Cục CSGT đã lập biên bản 186 trường hợp vi phạm trên cao tốc, phạt tiền 689 triệu đồng, tước 80 bằng lái, tạm giữ 9 phương tiện.

Trên các tuyến đường thủy nội địa, toàn quốc xử lý 402 trường hợp vi phạm, phạt tiền 394 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện. Trong đó Thủy đoàn I và II thuộc Cục CSGT xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20 triệu đồng.

Trên đường sắt, toàn quốc xử lý 17 trường hợp, phạt tiền 30 triệu đồng. Trong đó các Đội thuộc Cục CSGT xử lý 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 triệu đồng.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát camera trên các tuyến cao tốc, Cục CSGT phát hiện 450 trường hợp vi phạm.

Đường về thủ đô vẫn thuận lợi

Mặc dù rất đông người dân đã chủ động trở lại TP.Hà Nội từ hôm qua, 2.5, để tránh ùn tắc, nhưng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng người đổ về thủ đô vẫn rất đông, trong khi một số tuyến cao tốc khá thoáng đãng.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thông thoáng trong ngày cuối nghỉ lễ

kiến trần

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 17 giờ 40 chiều 3.5, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển khá dễ dàng, chỉ hơi đông ở khu vực trạm thu phí (xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, Hà Nội).

Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (thuộc Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trước đó, trong chiều và tối 2.5, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có rất đông phương tiện đổ về, vì nhiều gia đình trở lại Hà Nội sớm hơn. Trong ngày 3.5, lượng phương tiện đã giảm, di chuyển thuận lợi hơn.

Chiều vào Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 17 giờ chiều 3.5

kiến trần

Cập nhật qua điện thoại, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng tương tự, chiều và tối 2.5 có xảy ra ùn ứ, nhưng ngày cuối nghỉ lễ, giao thông trên tuyến thông thoáng. Đến 17 giờ 40 chiều 3.5, đường đã thông thoáng hơn.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông thoáng

đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3

Trái ngược với các tuyến cao tốc, các tuyến cửa ngõ như Ngọc Hồi, đường vành đai 3, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến… lại rất đông phương tiện đổ về, nhiều đoạn xảy ra hiện tượng ùn ứ, thậm chí tắc cứng.

Trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, đội vẫn yêu cầu túc trực 100% quân số để đảm bảo an toàn cho người dân trở lại Hà Nội.

Dòng xe nối đuôi nhau chờ vào thành phố trên tuyến Ngọc Hồi

kiến trần

Từ 15 giờ chiều 3.5, lượng phương tiện trên các cửa ngõ thủ đô bắt đầu đông đúc, chủ yếu là xe máy. Dự kiến trời càng tối càng đông hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.