55 tác phẩm từ Cuộc vận động sáng tác 'Mãi mãi một tình yêu' được in sách

10/01/2022 09:33 GMT+7

55 tác phẩm thuộc lĩnh vực âm nhạc được xét chọn vào vòng chung kết và các tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác âm nhạc và sân khấu Mãi mãi một tình yêu đã được in sách, vừa được giới thiệu đến công chúng.

Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu Mãi mãi một tình yêu do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT phối hợp cùng Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM tổ chức, nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020) và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đã diễn ra từ ngày 25.1.2019 đến ngày 30.7.2020, nhận được gần 260 tác phẩm hưởng ứng và tham gia của đông đảo giới văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu kịch, hát bội, cải lương trên cả nước.

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM trong buổi giới thiệu tập nhạc Mãi mãi một tình yêu

btc

Sau khi trao giải, vì tình hình dịch bệnh nên đến nay, Mãi mãi một tình yêu - tuyển tập tác phẩm âm nhạc từ Cuộc vận động được in thành tập sách (NXB Tổng hợp) mới có thể ra mắt công chúng tại Đường sách TP.HCM hôm 9.1.

Tuyển tập tác phẩm âm nhạc từ cuộc vận động sáng tác Mãi mãi một tình yêu

btc

Ấn phẩm quy tụ nhiều thế hệ nhạc sĩ, từ những người có bề dày kinh nghiệm sáng tác đến những nhạc sĩ có tuổi nghề còn trẻ nhưng đã khẳng định được nội lực sáng tác của mình.

Có thể nói tình yêu và niềm tin luôn song hành trong mạch cảm xúc của các tác phẩm âm nhạc ở ấn phẩm này, thể hiện qua Thành phố yêu thương của Dương Bích Hà, Lời Bác sáng mãi muôn đời của Lại Thế Bảo Huy, Khoảng lặng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Thành phố mãi mãi một tình yêu của Trần Lành, Sáng ngời hào khí Sài Gòn – TP.HCM của nhạc sĩ Võ Đăng Tín, Thành phố khát vọng vươn cao của cố nhạc sĩ Y Jan Tuyn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.