6 năm làm chưa xong hơn 700 m đường

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/05/2023 12:53 GMT+7

Chỉ vì vướng mặt bằng, tuyến đường dài hơn 700 m với tổng vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng ở tỉnh Quảng Nam suốt 6 năm qua vẫn chưa thi công xong, ảnh hưởng lớn đến hàng chục hộ dân.

6 NĂM SỐNG CHUNG VỚI Ô NHIỄM

Năm 2017, UBND H.Núi Thành (Quảng Nam) phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quang Trung qua TT.Núi Thành (H.Núi Thành) nối QL1 với đường Võ Chí Công, chiều dài hơn 700 m. Dự án do Ban quản lý (BQL) đầu tư xây dựng H.Núi Thành làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 70 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã 6 năm nhưng tuyến đường vẫn chưa hoàn thành.

Bà Phạm Thị Thu Hiền (55 tuổi, ở TT.Núi Thành) cho biết đơn vị thi công theo kiểu "rùa bò", ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân hai bên tuyến đường, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Nhiều hộ dân bất đắc dĩ phải mang các chướng ngại vật đặt trước cửa nhà để hạn chế xe phóng nhanh làm tung bụi bẩn. "Nhiều người đã bị viêm phế quản, viêm phổi do hít bụi mỗi ngày. Sống chung với ô nhiễm suốt 6 năm nay là quá sức chịu đựng của chúng tôi. Mong chính quyền địa phương nếu có vướng mắc thì sớm tháo gỡ để tuyến đường sớm hoàn thành", bà Hiền nói.

Từ đơn thư bạn đọc: 6 năm làm chưa xong hơn 700 m đường - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân phải mang các chướng ngại vật đặt trên đường để hạn chế xe phóng nhanh

Bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi, ở TT.Núi Thành) bức xúc cho hay nhà bà sinh sống bằng nghề bán tạp hóa. Vài năm trở lại đây đường xuống cấp, bụi bay mù mịt khiến người đi đường không muốn dừng xe vào mua hàng, việc buôn bán rất ế ẩm. "Trời mưa thì nước ứ đọng khiến việc đi lại và sinh hoạt của bà con rất vất vả. Hơn 80 hộ dân sống hai bên đường phải chịu cảnh ô nhiễm như vậy suốt nhiều năm qua. Nhiều người liên tục kiến nghị hoàn thành con đường, song chưa nhận được câu trả lời", bà Lan thở dài.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù được thi công từ năm 2017 nhưng đến nay tuyến đường Quang Trung đi qua TT.Núi Thành mới hoàn thành được hơn 200 m mương nước dọc hai bên đường; các hạng mục nền, mặt đường chưa làm do vướng mặt bằng. Tuyến đường này mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại, tuy nhiên, hơn 400 m đường đã bị thu hẹp do người dân đặt cây khô, gạch đá, thùng nhựa để vừa hạn chế xe chạy tốc độ cao, vừa cảnh báo vì đường xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều nhà hai bên đường phải đóng cửa, dùng rèm vải, bạt che kín để ngăn bụi bay vào. Chính quyền địa phương cũng đặt nhiều biển báo đề nghị các phương tiện đi chậm để hạn chế bụi.

Từ đơn thư bạn đọc: 6 năm làm chưa xong hơn 700 m đường - Ảnh 2.

Mặt đường hiện đang xuống cấp

MẠNH CƯỜNG

CẤP 9 SỔ ĐỎ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

Ông Đoàn Thanh Trí, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Núi Thành, cho biết thời điểm trước năm 2014, chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 9 hộ dân có đất trong phạm vi hành lang đường Quang Trung. Khi thực hiện dự án, BQL đầu tư xây dựng H.Núi Thành đã đền bù giải tỏa đất cho các hộ dân khoảng 1,1 tỉ đồng. Sau đó Thanh tra H.Núi Thành kiểm tra, phát hiện việc cấp sổ đỏ trong hành lang an toàn giao thông đường Quang Trung cho 9 hộ dân này là không đúng quy định nên UBND huyện ra quyết định thu hồi tiền bồi thường.

Theo ông Trí, phương án mới là bồi thường trong phạm vi hành lang đường tối đa 80% giá trị tài sản, vật kiến trúc, còn đất không đền bù; nhưng người dân chưa đồng ý. Ngoài 9 hộ dân trên còn 13 hộ khác đang nằm trong phạm vi điều chỉnh nút giao các tuyến đường này cũng chưa bàn giao mặt bằng, dẫn đến vướng mắc kéo dài. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, kiểm đếm hiện trạng tài sản trên đất, hoàn thiện các phương án đền bù để trình UBND huyện kiểm tra, thẩm định, phê duyệt để tháo gỡ các vướng mắc, sớm hoàn thành tuyến đường Quang Trung.

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND H.Núi Thành, cho biết đã nhiều lần đối thoại với các hộ vướng mặt bằng nhưng họ vẫn không đồng thuận với phương án bồi thường. Ông Sinh thừa nhận việc tuyến đường này khiến nhiều hộ dân phải chịu khổ do đường bụi bặm, lầy lội. "Thực tế hiện chỉ vướng một số đoạn, nhưng đơn vị thi công dự án yêu cầu phải có mặt bằng sạch mới triển khai thi công. Huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm tháo gỡ vướng mắc, triển khai thi công hoàn thiện tuyến đường này. Hầu như tuần nào tôi cũng họp với các ban, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn cho dự án này. Trong năm nay, huyện sẽ quyết tâm làm xong con đường này", ông Sinh khẳng định. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.