6 năm ngóng chờ tiền bồi thường

04/01/2022 05:25 GMT+7

Dự án mở rộng QL1 đoạn đi qua địa bàn Ninh Thuận đã đưa vào sử dụng được 6 năm, nhưng hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được nhận tiền bồi thường.

Dự án có tổng chiều dài

37 km, được thực hiện theo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và hợp đồng BOT. Năm 2015, sau khi đưa vào sử dụng, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định bồi thường cho hơn 1.000 hộ dân có nhà bị nứt nẻ, sụt lún do ảnh hưởng của việc thi công. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa được bồi thường.

Căn nhà ông Thái bị nứt nẻ do ảnh hưởng việc thi công dự án

THIỆN NHÂN

Ông Tôn Tấn Thái (ở TT.Phước Dân, H.Ninh Phước) cho biết vợ chồng ông mới xây được ngôi nhà cấp 4 ở mặt tiền QL1 để buôn bán. Năm 2015, trong thời gian đơn vị thi công đưa máy lu, búa đóng cọc đến để thi công dự án thì tường, nền gạch căn nhà ông bị nứt nẻ. Theo ông Thái, gia đình ông có trong danh sách bồi thường theo quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận với mức đền bù 20 triệu đồng, nhưng chờ mãi gần 6 năm vẫn chưa được nhận. Tương tự, bà Nguyễn Thị Hường (ở TT.Phước Dân) cho biết cơ quan chức năng đã đến đo đạc, ghi nhận hiện trạng nhà bị nứt nẻ do đơn vị thi công dự án gây ra nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được khoản tiền bồi thường. Đáng buồn hơn là căn nhà bà Trần Thị Dũng (90 tuổi, nằm kế sát vách nhà bà Hường) cũng bị ảnh hưởng, sợ bị sập nên phải đập bỏ, sau đó con cháu bà đóng góp để xây lại căn nhà mới cho bà tá túc.

Dân sống ven quốc lộ 6 năm mong ngóng tiền bồi thường

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất Ninh Thuận, sau khi người dân phản ánh, UBND tỉnh Ninh Thuận giao trung tâm phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, thuê tư vấn lập dự toán, trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho người dân. Theo đó, ở giai đoạn vốn trái phiếu đã chi hỗ trợ 110 hộ, với số tiền gần 2,7 tỉ đồng; còn lại 386 hộ (gần 2 tỉ đồng) hiện chưa có nguồn kinh phí. Riêng phần hợp đồng BOT do Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận (Công ty BOT Ninh Thuận) thực hiện đã có 818 nhà bị nứt, với số tiền phê duyệt khoảng 7,7 tỉ đồng, chưa được chủ đầu tư cấp kinh phí chi trả. Ngày 13.7.2021, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị giải quyết dứt điểm. Sau đó, bộ này có văn bản yêu cầu Cục Quản lý đường bộ phối hợp các nhà đầu tư rà soát lại hồ sơ, kinh phí để giải quyết dứt điểm.

Ngày 17.11.2021, Cục quản lý Đường bộ IV (Tổng cục đường bộ Việt Nam) có văn bản trả lời: Theo Công ty BOT Ninh Thuận, Dự án mở rộng QL1 đoạn đi qua địa bàn Ninh Thuận đã hoàn thành hơn 6 năm, việc bồi thường hỗ trợ cho người dân có nhà bị nứt do ảnh hưởng trong quá trình thi công đã được tỉnh Ninh Thuận phê duyệt chi phí bồi thường hơn 7,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc đánh giá hiện trạng, nguyên nhân gây nứt nhà và phương án sửa chữa chưa có ý kiến thống nhất của các nhà thầu thi công. Mặt khác, thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Công ty BOT Ninh Thuận và các nhà thầu thi công chưa thể phối hợp cùng các ngành chức năng địa phương tổ chức kiểm tra lại hiện trạng, đánh giá nguyên nhân hư hỏng và đưa ra giải pháp sửa chữa (nếu có). Theo Công ty BOT Ninh Thuận, họ sẽ tiếp tục thực hiện các công việc chưa làm nói trên trong quý 1/2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.