6 'ông lớn' chế tạo robot hứa không vũ khí hóa sản phẩm

08/10/2022 14:15 GMT+7

6 công ty chế tạo robot lớn trên thế giới ngày 6.10 đã tuyên bố sẽ ngăn việc dùng các sản phẩm của họ để làm vũ khí .

Chó robot Spot của Boston Dynamics

chụp màn hình the verge

Đài RT ngày 7.10 đưa tin 6 công ty chế tạo robot lớn trong một bức thư ngỏ ngày 6.10 đã hứa sẽ ngăn chặn việc vũ khí hóa các sản phẩm của họ và kêu gọi các công ty khác trong ngành thực hiện cam kết tương tự. 6 công ty này bao gồm Boston Dynamics thuộc sở hữu của Hyundai, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics và Unitree Robotics.

Trong thư ngỏ, 6 nhà sản xuất robot giải thích rằng họ cảm thấy "sự cấp bách” của việc phải nói lên quan điểm của mình vì nỗ lực “vũ khí hóa các robot thương mại" được thực hiện gần đây đã khiến công chúng lo ngại.

“Chúng tôi cam kết sẽ không vũ khí hóa các robot đa năng có khả năng di động tiên tiến hoặc phần mềm chúng tôi phát triển cho robot và chúng tôi sẽ không hỗ trợ những người khác làm như vậy”, nhóm 6 công ty tuyên bố, đồng thời chi biết họ sẽ “xem xét cẩn thận” mục đích sử dụng robot của khách hàng.

Robot chó được huấn luyện để khám phá hang động sao Hỏa trong tương lai

Nhóm 6 công ty này cũng kêu gọi “mọi tổ chức, nhà phát triển, nhà nghiên cứu và người dùng” cam kết không “chế tạo, ủy quyền, hỗ trợ hoặc cho phép gắn vũ khí” vào robot.

Đồng thời, các công ty này nói rõ rằng họ không loại trừ việc các cơ quan chính phủ sử dụng các máy móc công nghệ cao cho mục đích thực thi pháp luật và quốc phòng.

Gần đây, công ty Boston Dynamics nhận được nhiều sự chú ý sau khi Sở Cảnh sát New York (Mỹ) và quân đội Pháp nỗ lực sử dụng các robot của họ, bao gồm cả chó robot Spot nổi tiếng, để do thám.

Về cuộc tập trận năm 2021 của Pháp có sử dụng sản phẩm của công ty, Boston Dynamics cho biết họ “không rõ phạm vi tham gia chính xác của các robot”. Trong khi đó, những người tổ chức tập trận gọi các cuộc thử nghiệm là sự chuẩn bị cho “những thách thức của tương lai”, bao gồm cả “việc robot hóa chiến trường”.

Các chương trình của Boston Dynamics được phát triển gần như hoàn toàn bằng sự tài trợ của Lầu Năm Góc. Một trong những robot đầu tiên của công ty, BigDog, được thiết kế hoàn toàn cho mục đích quân sự.

Robot hình người: Biểu diễn thì ấn tượng, thương mại hóa quá khó

Giám đốc điều hành của một công ty robot khác ở Mỹ, Ghost Robotics, đầu năm nay đã thừa nhận ông không biết quân đội Mỹ làm gì với thiết bị của họ. Ghost Robotics không nằm trong số những công ty ký tên trong bức thư ngỏ.

“Chúng tôi sẽ không nói với các khách hàng chính phủ về cách họ phải sử dụng robot nhưng chúng tôi có giới hạn về việc có thể bán chúng cho ai”, Giám đốc Ghost Robotics Jiren Parikh cho biết và nói thêm rằng robot chỉ được bán cho Mỹ và “các chính phủ đồng minh”.

Theo trang The Verge, các robot của công ty này đang được thử nghiệm để tuần tra các căn cứ quân sự và biên giới Mỹ với Mexico. Trang này còn đưa tin rằng các nhà sản xuất vũ khí đã trang bị súng cho robot của Ghost Robotics.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.