6 thợ xây từ Hà Nội thuê xe ‘thông chốt’ để về quê ở Yên Bái

01/09/2021 13:00 GMT+7

Ngày 1.9, Công an TP.Hà Nội cho biết đã bàn giao cho Công an Q.Hà Đông xử lý vụ việc 6 thợ xây thuê xe ô tô vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 với ý định “thông chốt” để về quê ở Yên Bái.

Theo Công an TP.Hà Nội, chiều 31.8, Tổ công tác đặc biệt Y10/141 Công an TP.Hà Nội khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường Tố Hữu - Vạn Phúc (Q.Hà Đông), đã yêu cầu xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner biển số 30G - 705.25 dừng xe để kiểm tra giấy đi đường theo quy định.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe T.P.L (45 tuổi ở P.Phú Lương, Q.Hà Đông, Hà Nội) xuất trình giấy đi đường của mình, nhưng trên xe lúc đó chở theo nhiều người khác, lái xe có biểu hiện quanh co.
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 6 người ngồi trên xe đều không có giấy đi đường theo quy định.
Những người trên xe khai nhận thuê xe trên mạng với giá 12 triệu đồng để chở 6 người từ đường Lạc Long Quân (P.Xuân La, Q.Tây Hồ) đến cầu Trung Hà (H.Ba Vì, Hà Nội), rồi họ sẽ tự qua chốt về tỉnh Yên Bái.
6 người thuê xe "thông chốt" được xác định là Đ.N.V (31 tuổi), H.V.T (21 tuổi), N.T.H (26 tuổi), N.V.B (23 tuổi), N.V.C (40 tuổi), C.V.N (18 tuổi) đều ở xã Tú Lệ (H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đang làm thợ xây ở Hà Nội. Hiện vụ việc đang được Q.Hà Đông thụ lý giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.