Sẽ bổ sung 20.000 giấy đi đường cho nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/08/2021 19:41 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên , trong tuần sau, TP.HCM sẽ duyệt cấp bổ sung khoảng 20.000 giấy đi đường cho nhân viên các siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

Tính đến hết ngày 29.8, số giấy đi đường của cơ quan Công an TP.HCM đưa về Sở Công thương để cấp cho doanh nghiệp đã được cấp 97%. Trong ngày 28.8, Sở Công thương TP.HCM vẫn thông báo đến doanh nghiệp đã đăng ký lên Sở nhận giấy đi đường. Hiện còn 3% phôi, đến ngày mai (30.8), một số doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu lên nhận là xong.
Trước đó, Sở Công thương có kiến nghị lên UBND TP.HCM về việc bổ sung phôi giấy đi đường cho ngành phân phối nhằm đẩy mạnh cung ứng hàng hóa cho người dân. Hiện tại, các hệ thống phân phối tại TP.HCM với tổng nhu cầu khoảng 110.000 nhân viên có nhu cầu ra đường để phục vụ cung ứng hàng hóa, nhưng lượng phôi giấy đi đường được cấp chỉ đạt 25%. Nếu 20.000 phôi giấy đi đường được cấp bổ sung, dự kiến 100% nhân viên trong ngành phân phối sẽ được cấp giấy đi đường trong tuần sau.
Sở Công thương cũng kiến nghị UBND TP.HCM nên cho phép 25.000 shipper công nghệ giao hàng hóa đến người dân, tính trung bình mỗi shipper giao được 20 - 25 đơn hàng mỗi ngày, có khoảng 500.000 - 625.000 hộ gia đình được mua sắm hàng hóa thoải mái hơn mà không phải phụ thuộc quá lớn vào tổ dân phố “đi chợ hộ”. Những shipper này ít nhất đã tiêm 1 mũi vắc xin và mỗi ngày đều có xét nghiệm Covid-19.

Từ 30.8, shipper tại TP.HCM chỉ được hoạt động trong phạm vi 1 quận

Về phía các nhà phân phối, bà Nguyễn Thị Phương - Phó tổng giám đốc thường trực VinCommerce (sở hữu chuỗi VinMart/ Vinmart+) cho biết, hiện có khoảng 30% nhân viên của siêu thị đã được cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, với số lượng hàng ngàn đơn hàng online đang tồn đọng và lượng đơn đặt mới tiếp tục tăng mạnh cho nên số lượng nhân viên được cấp giấy còn quá nhỏ để đáp ứng cho nhu cầu các đơn đặt hàng tăng nhanh hằng ngày. Nhiều cửa hàng nhận được 400 đơn hàng trong một ngày nhưng chỉ giao được 100 đơn (đạt 25% nhu cầu) do không có nhân lực vận chuyển. Còn hệ thống cửa hàng Bách hóa Xanh tiếp nhận khoảng 40.000 đơn nhưng chỉ giao được 2.000 đơn mỗi ngày (đạt 5%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.