60 tỉ đồng cho quyển truyện tranh Siêu nhân

18/12/2021 09:10 GMT+7

Một quyển truyện tranh "đời đầu" về Siêu nhân, xuất bản năm 1939, đã được bán với giá 2.604.750 USD (khoảng 60 tỉ đồng) tại phiên đấu giá do ComicConnect tổ chức trực tuyến, theo Đài Fox News hôm 17.12.

Cuốn truyện tranh Siêu nhân được xuất bản thập niên 1930

Hulton Archive

ComicConnect cho hay quyển truyện tranh Siêu nhân bản gốc chỉ qua tay vỏn vẹn hai lần. Lần đầu là vào thời điểm chủ nhân đầu tiên mua trực tiếp từ kệ sách năm 1939, và lần thứ hai là một nhà sưu tầm tên Mark Michaelson mua lại.

Ông Michaelson cho biết mình đã bảo quản quyển sách trên bên trong một chiếc két sắt được kiểm soát nhiệt độ. Ông đam mê sưu tầm truyện tranh và kiếm được tiền học phí đại học nhờ mua bán truyện tranh.

Theo MarketWatch, ông Michaelson đã trả từ 1.000 đến 2.000 USD khi mua lại cuốn truyện trên từ chủ nhân ban đầu cách đây 42 năm.

Nhà sáng lập ComicConnect, Vincent Zurzolo cho hay đến nay, cuốn truyện trên là sách gốc được bảo quản tốt nhất trong số loạt truyện về đề tài Superman đời đầu.

Đầu tháng 4, ComicConnect đã bán một quyển Action Comics #1, cuốn truyện tranh đầu tiên giới thiệu nhân vật Siêu nhân, với giá 3,25 triệu USD. Đến tháng 9, quyển Amazing Fantasy #1, cuốn truyện tranh đầu tiên của Marvel giới thiệu Người nhện được trao tay với giá 3,6 triệu USD.

Ông Matt Nelson, Chủ tịch công ty CGC chuyên về thẩm định sách, cho hay truyện tranh giờ đây được công nhận là sự lựa chọn đầu tư giá hời.

Ra đấu giá, con tem đầu tiên của thế giới sẽ bán được bao nhiêu tiền?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.