600 binh sĩ Anh được lệnh sẵn sàng đến Ukraine giữa căng thẳng với Nga ?

14/11/2021 22:15 GMT+7

Khoảng 600 binh sĩ Anh, gồm những thành viên lực lượng đặc nhiệm SAS tinh nhuệ, được cho là đang sẵn sàng để được triển khai đến Ukraine giữa căng thẳng với Nga.

Binh sĩ Anh tại Afghanistan

Reuters

Tờ The Mirror ngày 14.11 dẫn nguồn tin tiết lộ khoảng 600 binh sĩ Anh đang trong tình trạng sẵn sàng để được điều động đến biên giới Ukraine ngay khi nhận được lệnh.

Số binh sĩ này gồm có thành viên của lực lượng đặc nhiệm không quân SAS, lính dù, quân y, công binh, trinh sát... “Khoảng 400-600 binh sĩ đã sẵn sàng. Quân trang đã được sắp xếp và họ sẵn sàng đến Ukraine bằng đường bộ hoặc nhảy dù vào. Họ được huấn luyện cho cả hai tình huống này”, nguồn tin cho biết.

Giữa căng thẳng với Nga, 600 binh sĩ Anh được lệnh sẵn sàng đến Ukraine?

Hiện chưa rõ mục đích của việc chuẩn bị này nhưng thông tin được tiết lộ sau khi các chỉ huy quân sự và cơ quan tình báo MI6 báo cáo với Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng Nga đang là mối nguy hiểm rõ ràng cho Ukraine và phương Tây.

Thông tin được đưa ra giữa lúc căng thẳng biên giới Ukraine và Nga leo thang trong thời gian gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây nói rằng có gần 100.000 binh sĩ Nga gần biên giới và các nước phương Tây đã chia sẻ thông tin về chuyển động quân sự của Nga với chính quyền Kyiv.

Hôm 13.11, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Nick Carter cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Nga và phương Tây đang ở mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

“Chúng ta đang ở trong một thế giới cạnh tranh hơn nhiều so với cách đây 10 hay 15 năm. Bản chất của sự cạnh tranh giữa các nước, các cường quốc dẫn đến căng thẳng nhiều hơn và căng thẳng đó là điều cần phải dè chừng”, ông Carter trả lời phỏng vấn Times Radio.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.