75% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy

28/06/2017 10:38 GMT+7

Ngày 26.6, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp UBND TP.Bạc Liêu tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế, ngày toàn dân phòng, chống ma túy với sự tham gia hơn 1.000 người.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã triệt phá 35 vụ liên quan đến 69 đối tượng, chủ yếu là tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; 48/64 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (chiếm 75%) và số người nghiện ma túy hiện là 679 người...
Cùng ngày, phát biểu tại lễ mít tinh tổ chức tại Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng đã bắt 24 vụ với 51 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Toàn tỉnh hiện có 1.577 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 105 người so với cuối năm 2016. Đa số người mua bán ma túy đều nghiện ma túy.
Đính chính
Báo điện tử Thanh Niên ra ngày 28.6.2017 đăng tin “Bạc Liêu: 75% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy”, trong đoạn dẫn có câu “Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 1.577 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 105 người so với cuối năm 2016. Đa số người mua bán ma túy đều nghiện ma túy”
Chi tiết về số lượng và tỷ lệ người nghiện ma tuý nói trên là thống kê của tỉnh Vĩnh Long, do sơ suất nên biên tập viên đã đưa vào phần của tỉnh Bạc Liêu.
Sau khi phát hiện sai sót, bản tin hiện đã được sửa lại chính xác.
Báo điện tử Thanh Niên xin cáo lỗi cùng cùng bạn đọc, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu và Vĩnh Long.
BÁO THANH NIÊN

tin liên quan

Tóm gọn băng nhóm buôn ma túy có vũ khí 'nóng'
Lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Trị mật phục trên Quốc lộ 9 và bắt giữ Lê Công Tình với tang vật thu giữ gồm 5.400 viên ma túy tổng hợp loại WY, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.