8 người Bình Định ở TP.HCM được tổ chức đón về quê dương tính với Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
26/08/2021 10:20 GMT+7

Trong số các ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận tại Bình Định ngày 26.8 có 8 người là công dân Bình Định ở TP.HCM được đón về quê, đang thực hiện cách ly tập trung 7 ngày.

Sáng 26.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 24 bệnh nhân mới.

Covid-19 sáng 26.8: Cả nước 381.363 ca nhiễm, 169.921 ca khỏi

Trong số các ca bệnh mới ghi nhận có 8 người là công dân Bình Định sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 được UBND tỉnh Bình Định đón về quê, đang thực hiện cách ly tập trung 7 ngày.
Trong đó, 3 bệnh nhân được đón về ngày 17.8 có kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 âm tính, tuy nhiên, lần 2 vào ngày 23.8 cho kết quả dương tính với Covid-19. Một bệnh nhân đón về ngày 17.8 có kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 và lần 2 (ngày 23.8) âm tính, lần 3 (ngày 24.8) dương tính với Covid-19. Ngoài ra, 4 bệnh nhân khác được đón về ngày 22.8, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24.8 dương tính với Covid-19.
Tỉnh Bình Định cũng ghi nhận 6 bệnh nhân Covid-19 mới tại xã Cát Hải (H.Phù Cát). Trong đó, 1 bệnh nhân chưa rõ nguồn lây, 1 bệnh nhân là F1 và 4 bệnh nhân là thành viên trong gia đình của một bệnh nhân đã ghi nhận từ trước.
Ngoài ra còn có 9 bệnh nhân là người từ TP.HCM về Bình Định, đang được cách ly tập trung và 1 người là F1 của bệnh nhân được ghi nhận tại H.Hoài Ân.
Như vậy, tính từ ngày 28.6 đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 615 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 388 người đã khỏi bệnh được xuất viện, 6 trường hợp tử vong, 221 người đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.