8 tháng đầu năm 2024: EVNGENCO2 quyết tâm đạt sản lượng hơn 10,2 tỉ kWh điện

01/09/2024 08:00 GMT+7

Để hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tập trung mọi nguồn lực trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và sửa chữa, đáp ứng kịp thời huy động của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) trong mọi tình huống, đặc biệt trong giai đoạn các tháng cao điểm mùa khô.

Hoàn thành kế hoạch 8 tháng đầu năm

Trong những tháng đầu năm, EVNGENCO2 nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức để đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện. Rút kinh nghiệm mùa khô năm 2023 và được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2 đã quán triệt tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm và đồng bộ nhiều giải pháp để vận hành linh hoạt nguồn điện.

8 tháng đầu năm 2024: EVNGENCO2 quyết tâm đạt sản lượng hơn 10,2 tỉ kWh điện- Ảnh 1.

Nhân viên vận hành Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng tập trung quan sát các thông số

ẢNH: VIỆT ĐỨC

Ông Trần Phú Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 chỉ đạo toàn Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác vận hành, sửa chữa thiết bị; không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố lặp lại, không để thiếu nhiên liệu; tạo điều kiện tốt nhất cho CBCNV và người lao động trong quá trình trực ca vận hành, sửa chữa; thực hiện tốt phương châm "bám máy, giữ lò" đảm bảo các tổ máy phát điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

Ngay từ đầu năm, EVNGENCO2 đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024, liên tục đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than tại khu vực miền Bắc, bởi đây là khu vực gặp nhiều khó khăn nhất về cung ứng điện. Tổng công ty cũng đã thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ, đảm bảo cung ứng điện tại Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Phả Lại. Bên cạnh đó, EVNGENCO2 cũng chỉ đạo các đơn vị thủy điện làm việc trực tiếp với địa phương, thống nhất nhu cầu sử dụng nước trên tinh thần tiết kiệm, linh hoạt, đảm bảo đủ nguồn nước cho đến cuối mùa khô. Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị; Luôn phối hợp chặt chẽ với NSMO, cập nhật thường xuyên và bám sát tình hình thủy văn; Theo dõi thường xuyên tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

8 tháng đầu năm 2024: EVNGENCO2 quyết tâm đạt sản lượng hơn 10,2 tỉ kWh điện- Ảnh 2.

Nhân viên vận hành Công ty Thủy điện Sông Bung kiểm tra hệ thống tuabin thủy lực

ẢNH: MINH LƯƠNG

Bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo và CBCNV, đặc biệt là lực lượng vận hành, tính đến ngày 14.8, sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty đã đạt hơn 10,2 tỉ kWh; trong đó, các nhà máy nhiệt điện đạt hơn 7,6 tỉ kWh điện.

Đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm

Đến thời điểm hiện tại, tình hình thời tiết cực đoan của mùa khô 2024 đã có phần thuyên giảm, tuy nhiên, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 9 năm nay, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1OC, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ. Trước tình hình này, EVNGENCO2 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không chủ quan, tiếp tục nỗ lực trong công tác đảm bảo cung cấp đủ điện.

8 tháng đầu năm 2024: EVNGENCO2 quyết tâm đạt sản lượng hơn 10,2 tỉ kWh điện- Ảnh 3.

Đoàn viên EVNGENCO2 hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm

ẢNH: MINH LƯƠNG

Cùng với nhiệm vụ nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của người dân, trong thời gian qua EVNGENCO2 đã tiên phong triển khai nhiều giải pháp và tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa không khí khi nhiệt độ ngoài trời dưới 35°C, tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.