80% giao dịch ở Nga là thanh toán không tiền mặt

80% giao dịch ở Nga là thanh toán không tiền mặt

Phương Thúy
Phương Thúy
06/11/2023 08:31 GMT+7

Tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở Nga đã lên tới 80%. Đây là một trong những quốc gia ứng dụng thanh toán không tiền mặt nhanh nhất thế giới.

Nga là một trong số các quốc gia ứng dụng thanh toán không tiền mặt nhanh nhất thế giới, với tỉ lệ lên tới 80% các giao dịch. Mới 10 năm trước, tỉ lệ này chỉ ở mức 25%.

Thống đốc ngân hàng trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, cho biết tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt giống như phong vũ biểu để đánh giá mức độ trưởng thành của hệ thống tài chính nhà nước.

Theo đài RT, tỉ lệ giao dịch không dùng tiền mặt ở Nga đã tăng đều đặn trong vài năm qua. Năm ngoái, ngân hàng trung ương báo cáo rằng 79% người dân ở Nga thích thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo cơ quan quản lý, con số này dao động quanh mức 70% trong quý 2 năm 2020.

Vào năm 2021, Sberbank, ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, tuyên bố tỉ lệ chi tiêu không dùng tiền mặt của người Nga đã tăng lên 59,4% trong ba tháng đầu năm, mức cao nhất mọi thời đại.

Đầu năm nay, Phó chủ tịch thứ nhất của ngân hàng trung ương Nga, bà Olga Skorobogatova, cho rằng Liên minh châu Âu và Mỹ đã sao chép kinh nghiệm của Nga trong việc tạo ra các giải pháp thanh toán của riêng họ.

80% giao dịch ở Nga là thanh toán không tiền mặt - Ảnh 1.

Ngân hàng trung ương Nga ở thủ đô Matxcơva

REUTERS

Năm 2020, bảng xếp hạng do Tập đoàn tư vấn Boston công bố đã xếp Nga vào top 5 thế giới về tốc độ chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt trong đại dịch Covid-19.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.