Thống đốc ngân hàng trung ương Nga: không có chuyện quay lại mô hình kinh tế Liên Xô

La Vi
La Vi
19/06/2022 07:46 GMT+7

Giám đốc ngân hàng trung ương Nga hôm 16.6 cho biết Nga cần phải xem xét lại chính sách xuất khẩu của mình trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phát ngôn trên được bà Elvira Nabiullina đưa ra tại hội nghị kinh tế thường niên hàng đầu của Nga ở St. Petersburg.

Theo bà Nabiullina, "một bộ phận đáng kể" của ngành công nghiệp Nga nên bắt đầu chuyển sang sản xuất cho thị trường nội địa, thay vì dựa vào xuất khẩu để có doanh thu.

"Rõ ràng là mọi thứ sẽ không như trước. Không thể quay lại như cũ, thế giới đã thay đổi. Nhưng chính xác là điều gì đã thay đổi? Điều kiện bên ngoài đã thay đổi trong thời gian dài và có thể là mãi mãi", bà Nabiullina nói.

Khi được hỏi liệu nước Nga có thể quay lại thời Liên Xô hay không, bà Nabiullina nói: "Dĩ nhiên là không. Vì rõ ràng nền kinh tế Liên Xô đã kém hiệu quả về nhiều mặt. Nó đã không hiệu quả vì không có tính cạnh tranh và nó tập trung cao độ. (Nền kinh tế đó) không thể tồn tại ở Nga nữa".

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov chỉ trích toàn cầu hóa vì ông cho rằng quá trình này "thiên lệch về chính trị". Tuy nhiên ông cũng khẳng định điều này không có nghĩa là Nga sẽ phải tự cô lập mình.

Trong khi đó, ông Maxim Oreshkin, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Putin, vẫn lạc quan về nền kinh tế, đồng thời loại trừ khả năng mô hình kinh tế Liên Xô quay trở lại.

Tuy nhiên, sự lạc quan của ông lại trái ngược với những dự báo chính thức.

Bộ Kinh tế Nga trong tuần này cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm 7,8% vào năm 2022. Trước đó, bộ này nhận định rằng GDP đang trên đà giảm hơn 12%, đây sẽ là mức giảm lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.