Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Cách đăng ký xét tuyển ĐH sau khi biết điểm thi tốt nghiệp" diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.
Ngay sau khi biết kết quả thi, từ hôm nay (16.7), thí sinh chính thức thực hiện đăng ký xét tuyển đại học trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.
Chiều qua (15.7), Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm, phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT trước khi công bố điểm thi tới thí sinh vào sáng nay (16.7). Thông tin phổ điểm năm nay được dư luận đặc biệt chờ đợi sau nhiều ý kiến cho rằng đề thi một số môn như toán, tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT "quá khó".

Thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ từ ngày 16.7
ảnh: Đào Ngọc Thạch
Trong khi đó, theo phương thức tuyển sinh đã công bố, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT là căn cứ xét tuyển quan trọng vào các trường ĐH-CĐ năm nay. Do đó, điều mà thí sinh và phụ huynh đang quan tâm nhất thời điểm này là tình hình phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và những tác động của nó tới công tác xét tuyển ĐH.
Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến, chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH sẽ có những nhận định gì xung quanh tình hình phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trên cơ sở đó, đại diện các trường ĐH đưa ra dự báo gì về xu hướng cạnh tranh giữa các thí sinh trong xét tuyển, dự báo điểm sàn cũng như xu hướng điểm chuẩn ĐH năm nay.
Cũng từ ngày 16.7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Trong chương trình, chuyên gia chia sẻ các bước thí sinh cần thực hiện khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay, lưu ý thêm những sai sót thí sinh cần tránh khi thực hiện đăng ký trực tuyến.
Phần 1 chương trình diễn ra từ 10-11 giờ, gồm các chuyên gia:

Các khách mời tham gia phần 1 chương trình tư vấn hôm nay
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM;
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
- Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM.
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT "đẹp" để xét tuyển ĐH
Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho rằng với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT các môn thi, tôi cho rằng kết quả khá đẹp. Sau thi xong, một số ý kiến cho rằng đề thi rất khó so với năm trước. Đúng là điểm trung bình môn toán thấp hơn năm ngoái khoảng 1 điểm, điều này là hợp lý. Đề toán năm nay là một trong những bước thực hiện chiến lược, vận dụng kỹ năng và năng lực giải quyết đề bài chứ không trọng tâm học tủ theo cách thức ra đề truyền thống.
Kết quả môn toán năm nay không ảnh hưởng đến việc đậu/rớt tốt nghiệp khi kết hợp với kết quả học tập THPT để xét tốt nghiệp nhưng kết quả này lại “đẹp” khi xét tuyển ĐH, với gần 50% thí sinh từ điểm 5 trở lên. Có thể điểm chuẩn năm nay một số ngành giảm hơn năm rồi từ 1-3 điểm với tổ hợp có chứa môn toán, tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến cơ hội vào ĐH của thí sinh trên bình diện chung.
Trong khi đó, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, gửi lời chúc mừng sự nỗ lực của tất cả thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vấn đề tiếp theo là cần chuẩn bị cho hành trình mới, sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo điểm số mình đang có và đừng quên các mốc thời gian sắp tới. Việc đồng hành của phụ huynh với con trong giai đoạn này sẽ là sự đồng hành cần thiết. Năm nay có thể nói chúng ta có phổ điểm khá đẹp, thể hiện đúng năng lực người học trong phương pháp tiếp cận mới. Điểm sàn, điểm chuẩn của các trường ĐH cũng phụ thuộc vào phổ điểm chung này vì vậy thí sinh không nên lo lắng.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, nhận xét: Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi đánh giá lại kết quả học tập theo một cách tiếp cận mới. Nhìn chung, kết quả phổ điểm cho thấy sự phân hóa đề thi khá rõ ràng, không chỉ phục vụ xét tốt nghiệp mà còn xét tuyển ĐH. Các ngành “đắt giá” có thể lựa chọn được thí sinh thực sự chất lượng với cách ra đề năm nay. Nhìn chung, phổ điểm năm nay đáp ứng được tiêu chí phân hóa vào ĐH với thí sinh cả nước. Có những thông tin cho rằng vào ĐH rất dễ thì cần nhìn nhận lại từ năm 2025, đặc biệt với những ngành thu hút thí sinh.
Theo cô Ngọc Bích, một điểm lưu ý với thí sinh trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay là, khi điểm thi không cao thì điểm chuẩn ĐH cũng sẽ có điều chỉnh phù hợp với tình hình chung. Thí sinh cần bình tĩnh đánh giá lại năng lực của bản thân để đăng ký sắp xếp các nguyện vọng phù hợp.

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
Dự báo tình hình điểm chuẩn xét tuyển ĐH và cơ hội cho thí sinh
Tiến sĩ Lê Xuân Trường đánh giá khả năng điểm chuẩn năm nay có thể giảm từ 1-3 điểm tùy ngành. Tuy nhiên, việc cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh không bị ảnh hưởng vì nếu giảm là giảm đều. Trường ĐH Mở TP.HCM cũng không lo lắng không tuyển được thí sinh khá giỏi vào các ngành. Trường tuyển sinh đa ngành, thí sinh cứ mạnh dạn đăng ký.
Một thí sinh gửi câu hỏi đến chương trình: ''Em đã dự thi V-SAT tại Trường ĐH Mở TP.HCM các môn toán, lý, hóa, tiếng Anh. Điểm các môn này trong kỳ thi V-SAT tốt hơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vậy khi đăng ký nguyện vọng vào ngành khoa học máy tính của trường, em nên đặt nguyện vọng như thế nào để được xét tuyển bằng kết quả kỳ thi với môn thi đạt điểm cao nhất?''.
Tiến sĩ Lê Xuân Trường tư vấn: Khoa học máy tính là ngành có điểm chuẩn thuộc tốp cao ở các trường ĐH, không chỉ ở Trường ĐH Mở TP.HCM. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký nguyện vọng chỉ cần chọn ngành và trường, không cần quan tâm đến tổ hợp và phương thức xét tuyển. Phần mềm sẽ tự động tính toán và xác định theo phương thức và tổ hợp cao nhất, thí sinh cứ mạnh dạn đăng ký.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư thông tin năm nay Trường ĐH Quốc tế sài Gòn (SIU) sử dụng các phương thức tuyển sinh dựa vào học bạ, xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm nay điểm sàn dự kiến các trường sẽ không chênh lệch quá nhiều so với năm trước.Thí sinh hãy so sánh điểm chuẩn các trường, ngành trong phạm vi 3 năm gần đây để tham khảo. "Cái khó hiện nay của thí sinh là trong rất nhiều lựa chọn nên chọn nguyện vọng nào tốt nhất. Do đó, trường đang tổ chức ngày hội tiếp đón thí sinh và phụ huynh đến tư vấn định hướng nghề nghiệp. Năm 2025, trường có nhiều chương trình học bổng giá trị cho thí sinh'', thạc sĩ Cao Quảng Tư cho hay.
Gửi câu hỏi đến Trường ĐH Quốc tế sài Gòn, một thí sinh thắc mắc: ''Em đạt 17 điểm 3 môn theo tổ hợp toán-lý-hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em đăng ký ngành truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, có cơ hội trúng tuyển không?''.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư thông tin: Điểm sàn của trường hàng năm dao động từ 16-17 điểm, trong vài ngày tới trường sẽ công bố điểm năm nay. Tuy nhiên, một lời khuyên với thí sinh là ưu tiên chọn ngành học trước rồi đến chọn trường. Một cách an toàn khi đặt nguyện vọng là lựa chọn các ngành mà điểm chuẩn năm trước trong phạm vi cao hơn và thấp hơn khoảng 2 điểm so với điểm thi.
Theo thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, dự báo điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhưng thí sinh cần lưu ý điểm chuẩn giảm không có nghĩa là không cạnh tranh trong xét tuyển. Phổ điểm thi năm nay cho thấy nhiều môn phổ điểm đang cao, ví dụ giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh cần tận dụng những môn mình có kết quả điểm thi tốt để chọn ngành, trường học. Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường còn xét tuyển dựa vào học bạ và điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Thí sinh nên tận dụng tất cả các phương thức để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM vừa thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm nay: 15 điểm với điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT; 18 điểm theo học bạ THPT.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
''Em muốn đăng ký ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Em thấy điểm chuẩn các trường ngành này đều ở mức khá cao. Tuy nhiên, năm nay các trường có sử dụng tổ hợp môn mới mà năm ngoái không có, ví dụ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM có tổ hợp X01 (văn, toán, giáo dục kinh tế và pháp luật). Vậy em đạt 17 điểm tổ hợp X01 thì có cơ hội không, điểm chuẩn các tổ hợp liệu có khác nhau không?'' là câu hỏi của một thí sinh gửi đến chương trình.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích tư vấn: Có thể nói ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều thí sinh trong khoảng 3 năm gần đây, điểm chuẩn năm 2024 ở nhiều trường trong khoảng 20-25 điểm. Thí sinh cần lưu ý khi chọn ngành học này ở những trường tốp đầu. Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM năm nay nhận hồ sơ 15 điểm, điểm chuẩn năm ngoái ngành này ở mức 19. Vậy, với điểm thi 17, thí sinh cũng nên cẩn trọng, sử dụng thêm điểm kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi V-SAT. Đây là một trong 5 trường tốp đầu về điểm chuẩn của trường trong vài năm gần đây.
Thứ tự nguyện vọng xét tuyển, yếu tố dẫn đến thành công
Trong bối cảnh năm nay có những thay đổi về quy định trong xét tuyển ĐH cùng với kết quả thi tốt nghiệp THPT, các chuyên gia nêu những lưu ý khi thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ĐH trong thời gian tới.
Tiến sĩ Lê Xuân Trường khuyên thí sinh khi đăng ký cần lưu ý nguyện vọng 1 là nguyện vọng thích nhất, các nguyện vọng tiếp theo sự yêu thích giảm dần. Nếu thí sinh đủ điểm nguyện vọng 1 thì hệ thống không xét tuyển nguyện vọng tiếp theo. Trường hợp không đỗ nguyện vọng 1, hệ thống sẽ xét tới nguyện vọng 2 và tương tự với các nguyện vọng khác. Do đó, vấn đề quan trọng với thí sinh là chọn ngành mình yêu thích và sắp xếp thứ tự theo các trường có đào tạo ngành này. Thí sinh cũng có thể chọn 2-3 ngành gần có liên quan với nhau ở một trường.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
ảnh: Lê Thanh Hải
Theo thạc sĩ Cao Quảng Tư, trước khi đăng ký nguyện vọng chính thức hôm nay, thí sinh đã thực hiện các thao tác đăng ký thử trên hệ thống. Dù vậy, thí sinh cần lưu ý kỹ các thao tác thực hiện đăng ký trên phần mềm xét tuyển, trong đó có thao tác lưu lại thông tin đã đăng ký ở bước cuối. Sau khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần tiếp tục thực hiện việc đăng ký lệ phí xét tuyển theo quy định từ ngày 29.7. Việc thực hiện đăng ký nên thực hiện trên máy tính, không nên thực hiện bằng điện thoại, tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác. Thí sinh lưu ý luôn nắm thế chủ động, không làm quá sớm không đợi quá muộn.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích chia sẻ: Đăng ký nguyện vọng giống như chọn tương lai của mình, nên cần phải hết sức cẩn trọng. Bên cạnh đó, luôn nhớ kiểm tra lại các nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh cần bình tĩnh chọn đúng ngành và đúng trường, tránh tình trạng bị nhầm lẫn không theo được ngành và trường mong muốn nhất bị tiếc nuối.
*Phần 2 chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia:
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
- Ông Huỳnh Thanh Duy, đại diện phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM.
*Phần 3 chương trình diễn ra từ 15 giờ 15-16 giờ 15, gồm các chuyên gia:
- Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing;
- Thạc sĩ Bùi Mai Hoàng Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến.
Bình luận (0)