Á hậu Kim Duyên chịu di chứng hậu Covid-19

18/01/2022 13:48 GMT+7

Kim Duyên cho biết sau khi khỏi Covid-19 , người đẹp chịu nhiều di chứng như khó thở, hụt hơi. Hiện tại cô đang tập luyện để có thể hồi phục sức khỏe .

Kim Duyên rạng rỡ trong ngày tái xuất sàn diễn ở Việt Nam

Kiếng Cận

Mới đây, Á hậu Kim Duyên gây chú ý khi trở lại sàn diễn sau thời gian điều trị Covid-19. Xuất hiện tại sự kiện Pink Show - Pink Ocean, người đẹp 9X đảm nhận vai trò mở màn của bộ sưu tập Under Ocean của nhà thiết kế Vương Khang. Cô diện thiết kế tông hồng pastel tôn lên đôi chân dài cùng làn da nâu khỏe khoắn. Kim Duyên kết hợp cùng kiểu tóc cầu kỳ, tự tin sải bước trong sự cổ vũ của khán giả.

Chân dài quê Cần Thơ đảm nhận vai trò mở màn cho bộ sưu tập của Vương Khang

Kiếng Cận

Chia sẻ với Thanh Niên, Kim Duyên bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại sàn diễn. Theo lời chân dài quê Cần Thơ, sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, cô bị kẹt lại ở Israel một thời gian và sau đó sang Dubai để làm việc. “Thời gian đó đối với tôi khá buồn vì nhìn mọi người ở Việt Nam đang làm việc hăng say. Nên khi được quay trở về và bắt đầu công việc, được đi diễn, chụp hình và tham gia các hoạt động cộng đồng thì tôi cảm thấy rất vui”, người đẹp nói.

Trước đó, Kim Duyên khiến khán giả lo lắng vì thông báo nhiễm Covid-19 khi trở về Việt Nam. Sau thời gian điều trị, á hậu 9X nhận kết quả âm tính và có thể trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Song Kim Duyên tiết lộ bản thân vẫn còn chịu nhiều di chứng hậu Covid-19. “Tôi vẫn mệt, khó thở, bị hụt hơi và còn ho. Nhưng trên tinh thần là tôi đang dần hồi phục. Hồi trước sức khỏe của tôi rất tốt, chơi thể thao rất nhiều. Nhưng ở hiện tại, đi khoảng 2 tầng lầu là tôi phải dừng lại để thở và thấy mệt. Tôi cũng đang cố gắng tập luyện nhẹ để phục hồi", Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cho hay.

Người đẹp hào hứng khi hội ngộ đàn chị Võ Hoàng Yến trên sàn diễn

Kiếng Cận

Kim Duyên nói thêm cô đang bị rối loạn giấc ngủ. Theo người đẹp, vấn đề này một phần xuất phát từ việc cô đã ở Israel thời gian dài và bị nhiễm Covid-19 khi trở về nước. “Trong quá trình điều trị thì tôi uống thuốc và ngủ rất nhiều. Bây giờ giấc ngủ của tôi bị rối loạn nên phải tập dần và uống thuốc điều trị", cô nói. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chia sẻ những di chứng hậu Covid-19 không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc. Bản thân người đẹp luôn nỗ lực hoàn thành tốt các lịch trình đã lên trước đó.

Kim Duyên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện sau khi trở về nước

NVCC

Trở về sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyên khiến nhiều người tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 16. Nhiều khán giả đánh giá cao màn thể hiện của chân dài 9X và mong cô thử sức ở một đấu trường nhan sắc khác. Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, người đẹp thừa nhận bản thân từng kỳ vọng sẽ tiến sâu hơn chứ không chỉ dừng chân ở Top 16. Do đó, kết quả của lần “chinh chiến" này để lại cho cô chút tiếc nuối. “Nếu còn đủ điều kiện và nhiệt huyết, tôi vẫn hi vọng mình có cơ hội để tỏa sáng một lần nữa”, Kim Duyên bộc bạch.

Tiết lộ thêm về những kế hoạch trong thời gian tới, Kim Duyên cho biết bản thân đang tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và công tác cộng đồng để san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Trong thời gian tới, á hậu 9X muốn trau dồi, học hỏi thêm những điều mới mẻ như cách dẫn dắt chương trình, kỹ năng diễn xuất... “Song song đó, tôi muốn phát triển công việc kinh doanh cũng như tham gia các hoạt động thời trang", người đẹp quê Cần Thơ cho hay.

Kim Duyên mắc Covid-19 sau khi từ Dubai về, từng tiếp xúc với H'Hen Niê, Mâu Thủy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.