Á hậu Phương Anh gây tiếc nuối khi trượt top 15 Hoa hậu Quốc tế 2022

13/12/2022 14:23 GMT+7

Dù rất cố gắng thể hiện bản thân qua các vòng thi nhưng Á hậu Phương Anh vẫn chưa thể giành được vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam.

Á hậu Phương Anh chọn kiểu tóc xõa thay vì búi cao khi diện trang phục dân tộc Hoa trạng nguyên

Miss International

Ngày 13.12 (giờ Việt Nam), Á hậu Phương Anh bước vào chung kết Hoa hậu Quốc tế 2022 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Sau 2 năm tạm hoãn, người đẹp sinh năm 1998 chuẩn bị tinh thần và các kỹ năng cần thiết để “chinh chiến” tại một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Ngay từ những ngày đầu, Phương Anh thể hiện sự hòa đồng với các thí sinh nhờ khả năng ngoại ngữ tốt. Cô thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và có thể giao tiếp bằng cả tiếng Nhật.

Mở đầu, Phương Anh và các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc, trong đó, chân dài sinh năm 1998 tự tin trình diễn thiết kế Hoa trạng nguyên của Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện cùng đại diện Cabo Verde

CHụp màn hình

Sau khi Hoa hậu Quốc tế 2019 chia sẻ cảm xúc về hành trình của mình, các đại diện tiếp tục tiến vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Phương Anh tỏa sáng với chiếc đầm Cherry Bloom được lấy ý tưởng từ hoa anh đào với tông hồng chủ đạo. Tiếp theo, các người đẹp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khoe hình thể quyến rũ trong trang phục bikini nổi bật. Trong đó, Á hậu Phương Anh lựa chọn thiết kế bikini màu xanh.

Sau đó, các thí sinh được gọi tên vào top 15 bao gồm: Pháp, Phần Lan, New Zealand, Đức, Philippines, Cabo Verde, Peru, Jamaica, Colombia, Costa Rica, Canada, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha, Nothern Mariana và Vương Quốc Anh. Trong đó, đại diện đến từ Nothern Mariana là người chiến thắng giải bình chọn của khán giả. Tuy đã cố gắng hết mình nhưng Phương Anh vẫn trượt Top 15 chung cuộc, điều này khiến khán giả Việt Nam vô cùng tiếc nuối.

Tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, Á hậu Thúy Vân là người có thành tích tốt nhất tại đấu trường nhan sắc này, cô giành giải Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015. Sau đó, Á hậu Tường San cũng khiến fan nhan sắc Việt hạnh phúc khi vào đến Top 8 chung cuộc.

Á hậu Phương Anh sinh năm 1998, đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngay từ những ngày đầu, người đẹp được đánh giá cao bởi vẻ đẹp duyên dáng, nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt, Phương Anh còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi có bằng tiếng Anh IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp. Ngoài ra, cô cũng là thủ khoa khối song ngữ của trường chuyên Lê Hồng Phong. Vừa qua, người đẹp cũng tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý Thông tin của đại học RMIT (TP.HCM) và hiện đang theo học thạc sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.