Á hậu Thảo Nhi Lê xin lỗi về bài đăng khen phim có 'đường lưỡi bò'

27/07/2023 23:07 GMT+7

Thảo Nhi Lê đang hứng chỉ trích sau khi đăng tải story khen ngợi Barbie - phim bị cấm chiếu tại Việt Nam vì dính "đường lưỡi bò". Tối 27.7, người đẹp phải công khai xin lỗi, mong được khán giả tha thứ vì thiếu sót của mình.

Á hậu Thảo Nhi Lê xin lỗi về bài đăng khen phim có 'đường lưỡi bò'

 - Ảnh 1.

Á hậu Thảo Nhi Lê hứng chỉ trích sau khi đăng bài khen ngợi phim Barbie, bày tỏ sự tiếc nuối vì tác phẩm không được chiếu ở Việt Nam

FBNV

Mới đây, Thảo Nhi Lê đăng tải story trên trang cá nhân có hình ảnh của cô và những lời khen ngợi bằng tiếng Anh dành cho bộ phim Barbie. Người đẹp chia sẻ: "Phim Barbie rất tuyệt. Thật sự buồn khi bộ phim không được chiếu ở Việt Nam… Tôi tin rằng những người trẻ sẽ thích tác phẩm này lắm".

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tiếp tục khen ngợi: "Bộ phim mang một thông điệp mạnh mẽ về sự trao quyền và khám phá bản thân. Nó chứa nhiều khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng các chàng trai, cô gái có thể nhìn thấy chính mình trong đó và được truyền cảm hứng. Bộ phim không né tránh việc đối mặt với những vấn đề, khéo léo cài cắm những bài học về cuộc sống, giá trị, lòng can đảm, sự kiên cường và theo đuổi đam mê. Bộ phim cũng cho thấy phụ nữ chúng ta mạnh mẽ như thế nào trên thế giới này, hy sinh nhiều chừng nào, đấu tranh ra sao để nhận được sự tôn trọng và đón nhận".

Á hậu Thảo Nhi Lê xin lỗi về bài đăng khen phim có 'đường lưỡi bò'

 - Ảnh 2.

Phát ngôn cũ của Thảo Nhi bị dân mạng "đào" lại để mỉa mai

FBNV

Dòng trạng thái của Thảo Nhi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều khán giả đã chụp lại màn hình story của người đẹp sinh năm 1994 và lan truyền trên mạng xã hội. Đến chiều tối 27.7, bài đăng của nàng á hậu xuất hiện rầm rộ trên các fanpage, group về hoa hậu, giải trí trên Facebook. Bên dưới các bài đăng về vấn đề này, phần lớn dân mạng Việt để lại những bình luận chỉ trích, lên án Thảo Nhi khi cô công khai khen ngợi, ủng hộ bộ phim vốn bị cấm chiếu ở Việt Nam vì dính "đường lưỡi bò".

Thậm chí, một số khán giả còn "đào" lại phần thuyết trình của Thảo Nhi Lê trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - sân khấu mà cô từng tuyên bố: "Tôi sinh ra ở bên Đức nhưng tôi không bao giờ quên mình là một cô gái Việt Nam". Nhiều dân mạng lấy câu nói cũ để chế giễu người đẹp 29 tuổi, nghi ngờ về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của cô sau khi cô ủng hộ bộ phim chứa hình ảnh xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Á hậu Thảo Nhi Lê xin lỗi về bài đăng khen phim có 'đường lưỡi bò'

 - Ảnh 3.

Người đẹp 29 tuổi phải lên tiếng xin lỗi sau ồn ào

FBNV, CHỤP MÀN HÌNH

Trước làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, Thảo Nhi Lê đã đăng tải story mới trên trang cá nhân vào tối 27.7 với nội dung thừa nhận thiếu sót và xin lỗi. Cô chia sẻ: "Trước hết, cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả mọi người vì đã làm mọi người phiền lòng với story của tôi về phim Barbie. Là một phụ nữ Việt Nam, tự hào về Việt Nam, tôi xin khẳng định mình không ủng hộ 'đường lưỡi bò'. Tôi thấy tiếc vì đã không bày tỏ quan điểm này khi nhận xét về phim và đã khiến mọi người có thể hiểu nhầm".

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bộc bạch thêm: "Tôi mong rằng mọi người sẽ tha thứ cho sự thiếu sót của tôi. Đây sẽ là bài học lớn cho tôi để không ngừng học hỏi và có trách nhiệm hơn với những lời nói của mình".

Á hậu Thảo Nhi Lê xin lỗi về bài đăng khen phim có 'đường lưỡi bò'

 - Ảnh 4.

Vụ phim Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam vì chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua

WARNER BROS.

Barbie là bộ phim Mỹ do Greta Gerwig đạo diễn và có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng: Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu… Đầu tháng 7 vừa qua, tác phẩm này bị cấm phát hành tại Việt Nam vì chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Phía Warner Bros. sau đó đã lên tiếng giải thích: "Bản đồ trong Barbie Land là một bức vẽ bằng bút màu kiểu trẻ con. Những nét vẽ nguệch ngoạc mô tả hành trình giả tưởng của Barbie từ Barbie Land đến 'thế giới thực'. Nó không có ý định đưa ra bất kỳ loại tuyên bố nào".

Tuy nhiên, đa số khán giả Việt cho rằng lời giải thích của hãng phim phát hành Barbie không thuyết phục, không thỏa đáng thậm chí có phần "ngô nghê". Phần lớn dân mạng trong nước ủng hộ việc cơ quan chức năng cấm chiếu bộ phim vì thái độ thiếu tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam qua việc cài cắm hình ảnh "đường lưỡi bò" một cách tinh vi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.