Á quân 'American Idol' sinh quý tử cho chồng 71 tuổi

25/02/2021 12:09 GMT+7

Theo People hôm 24.2 (giờ Mỹ), Katharine McPhee vừa đón con trai đầu lòng với nhạc sĩ David Foster, hơn cô 35 tuổi. Trước đó, chồng cô đã trải qua 4 cuộc hôn nhân, có 5 con gái, 7 cháu ngoại.

Đại diện của cặp vợ chồng nổi tiếng xác nhận tin vui với ấn phẩm kể trên: “Katharine McPhee và David Foster đã chào đón một bé trai khỏe mạnh. Gia đình ba người đang rất vui vẻ, hạnh phúc”. Em bé vừa chào đời là nhóc tì đầu lòng của Á quân American Idol 2006 nhưng là người con thứ 6 của nam nhạc sĩ 71 tuổi. Trước khi đón quý tử với vợ trẻ kém 35 tuổi, David Foster đã trải qua 4 lần đổ vỡ hôn nhân, có 5 con gái, người lớn nhất đã 50 tuổi.

Trước khi đón một bé trai khỏe mạnh, giọng ca All The Way đã tiết lộ giới tính của con trong tập phát sóng gần đây của Women on Top Podcast. Nữ ca sĩ 8X thừa nhận bản thân lo lắng việc dạy dỗ con trai vì còn nhiều bỡ ngỡ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Katharine McPhee sinh năm 1984, cô trở nên nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi American Idol 2006 và giành ngôi Á quân. Bước khỏi đấu trường âm nhạc nổi tiếng, người đẹp tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát với 5 album phòng thu, 10 đĩa đơn cùng nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Trong khi đó, David Foster (71 tuổi) được biết đến là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc quyền lực người Canada. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông 47 lần được đề cử giải Grammy và nhận về 16 tượng vàng danh giá. Cặp sao lệch tuổi gặp nhau vào năm 2006 tại cuộc thi American Idol khi Katharine McPhee là thí sinh còn chồng cô đảm nhận vai trò cố vấn. Mãi đến năm 2018, cả hai mới hẹn hò và chính thức về chung nhà vào tháng 6.2019.
Chia sẻ với People, giọng ca Over it cho biết dù cô và ông xã lệch nhau 35 song cả hai vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc và tập trung vào những điều khiến cả hai trở nên đồng điệu. Mối quan hệ của cặp sao cũng được các con của David Foster ủng hộ dù mẹ kế còn nhỏ tuổi hơn họ. Erin (38 tuổi) nói về vợ 5 của cha: “Cô ấy thật tuyệt vời và tôi thực sự thích cô ấy. Bố tôi là một người vô cùng lãng mạn và Katharine là mảnh ghép hoàn hảo của ông. Chúng tôi đã biết cô ấy được một thời gian dài. Chỉ cần cha hạnh phúc, chị em chúng tôi đều thấy vui”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.