AC Milan thưởng nóng cho HLV Stefano Pioli sau cuộc ngược dòng hồi sinh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/07/2020 10:18 GMT+7

AC Milan đã thưởng nóng cho HLV Stefano Pioli cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đội bóng kể từ sau địch Covid-19 bằng quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm, đập tan thông tin sắp bị “trảm”.

Pioli đã tiếp quản vào tháng 10 năm ngoái sau khi người tiền nhiệm Marco Giampaolo bị sa thải chỉ sau 7 trận cầm quân. Thông báo về thỏa thuận gian hạn thêm 2 năm (đến tháng 6.2022) cho chiến lược gia 54 tuổi được đưa ra sau chiến thắng 2-1 của AC Milan trước chủ nhà Sassuolo ở vòng 35 Serie A rạng sáng nay (22.7, giờ VN) nhờ cú đúp của tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic trong hiệp một.

Sassuolo 1-2 Milan: Người hùng Ibrahimovic

Chiến thắng trên giúp AC Milan nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 9 (7 trận thắng) và hiện tạm vươn lên đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Serie A để thắp sáng hy vọng đoạt vé dự Europa League khi giải còn 3 trận.

AC Milan đang hướng đến một suất dự Europa League mùa tới

AFP

"Tôi hạnh phúc và tự hào về sự tin tưởng mà tôi đã nhận được từ AC Milan. Chúng tôi đang ở giai đoạn khởi đầu của một con đường phi thường. Nếu chúng tôi tiếp tục thể hiện theo cách này, đội bóng sẽ phát triển và ngày càng mạnh hơn”, HLV Pioli nói sau khi nhận thông báo được gia hạn thêm 2 năm.
Trước đó, “gã khổng lồ” châu Âu ở thành Milan được cho là đang đàm phán với cựu HLV của CLB RB Leipzig, Ralf Rangnick để tiếp quản đội bóng mùa giải tới. Tuy nhiên, giám đốc thể thao của AC Milan, huyền thoại Paolo Maldini đã ca ngợi Pioli vì đã vực dậy đội bóng ở thời điểm rất khó khăn.
"Stefano (Pioli) đã thực hiện công việc tuyệt vời khi bóng đá trải qua đại dịch và được nối lại cho đến nay khi mang lại những tác động rất tích cực, nhất quán trong toàn đội. Stefano là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng mà chúng tôi muốn: thành công, trẻ và khát khao", ông Maldini nói.
Pioli là một lựa chọn bất ngờ cho nhà vô địch Serie A 18 lần khi ông chưa bao giờ giành được một danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện của mình suốt 2 thập niên với các CLB Bologna, Lazio, Inter và Fiorentina. Giám đốc điều hành của AC Milan, Ivan Gazidis cho biết việc gia hạn không chỉ dựa trên kết quả cải thiện của đội mà “Stefano đã cho thấy ông ấy có thể mang đến tầm nhìn về bóng đá trong dài hạn mà chúng tôi cần cho câu lạc bộ của mình - thú vị, tiến bộ và đam mê”.

Vẫn tính khí ngang ngược, nhưng không thể phủ nhận Ibrahimovic là nguồn cảm hứng cho cuộc hồi sinh của AC Milan

AFP

"Đây không phải là một quyết định dựa trên những chiến thắng gần đây, mà dựa trên cách mà Stefano xây dựng tinh thần đồng đội và sự thống nhất về mục tiêu, cách ông ấy cải thiện màn trình diễn của từng cầu thủ và tập thể, cách ông ấy triển khai phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi và thể hiện bản thân, giá trị của câu lạc bộ”, ông Ivan Gazidis nhấn mạnh.
Thật vậy, sau quãng thời gian khủng hoảng mọi mặt, sự hồi sinh của AC Milan ở những vòng đấu vừa qua có sự góp công rất lớn của Ibrahimovic, người trở lại đội bóng hồi tháng 1 với bản hợp đồng thời hạn 6 tháng. Chân sút đã bước qua tuổi 38 này chính là nguồn cảm hứng cho lối chơi tấn công của đội chủ sân San Siro khi đóng góp 8 bàn thắng và nhiều pha kiến tạo làm nên bước ngoặt ở các trận đấu.
Nhờ đó, từ chỗ sa sút thành tích, thậm chí có lúc đã nghĩ đến nguy cơ phải gồng mình trụ hạng ở giải đoạn nửa đầu Serie A mùa này, AC Milan vượt lên mạnh mẽ gần đây. Hiện tại, với vị trí thứ 5, tạm lần lượt hơn AS Roma 1 điểm và Napoli 2 điểm (2 đội này chưa đấu vòng 35), đội quân của HLV Pioli sẽ có cơ hội lớn để góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau nếu duy trì phong độ cao ở 3 vòng còn lại gặp Atalanta (sân nhà), Sampdoria (sân khách) và Cagliari (sân nhà).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.