'Ác mộng showbiz' Han Seo Hee mở kênh YouTube, hứa hẹn 'bóc phốt' giới giải trí Hàn Quốc

07/02/2021 08:33 GMT+7

Cựu thực tập sinh tai tiếng Han Seo Hee thành lập kênh YouTube riêng. Dù không phải là nghệ sĩ nhưng cô lại 'nổi tiếng' không thua gì các gương mặt đình đám xứ kim chi bởi loạt lùm xùm của mình.

Ngày 6.2, Han Seo Hee, bạn gái cũ của T.O.P (Big Bang) khiến khán giả xứ sở kim chi bất ngờ khi thành lập kênh YouTube có tên Seoheechopath. Không những thế, người đẹp sinh năm 1995 còn đăng tải đoạn video teaser dài 1 phút 26 giây cùng lời chia sẻ: "Có ai không biết tôi không? Cô gái với bài rap cực tệ? Tôi cũng không biết con người thật của tôi là ai. Tôi đã nghĩ rằng tôi hiểu bản thân mình nhưng thật sự là không. Tôi đã luôn như thế này nhưng ai cũng thích được chú ý. Đúng vậy, tôi muốn bắt đầu làm việc trên YouTube".
Đoạn teaser sau đó hiển thị loạt từ khóa bao gồm "ma túy bất hợp pháp", "lưỡng tính", "YG". "Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi nói với mọi người về những gì tôi đã làm. Nếu bạn muốn xem, hãy xem. Nếu bạn không muốn, vậy thì đừng. Tôi chỉ ở đây để nói rằng tôi đang ổn", Han Seo Hee bộc bạch. Dù vậy, khán giả lại cho rằng Han Seo Hee chuẩn bị cho ra mắt video nhắc đến công ty YG Entertainment, đơn vị chủ quản cũ của cô vì những từ khóa được nhắc đến.
Theo Allkpop, ê-kíp sản xuất nội dung cho Han Seo Hee trên YouTube cho biết mỹ nhân 26 tuổi rất tích cực tham gia vào quá trình ghi hình. "Cô ấy đã sẵn sàng để cởi mở về mọi thứ. Thực sự là chúng tôi cần chỉnh sửa và lọc bớt vài chi tiết", một nhân viên trong đoàn làm phim nói.
‘Ác mộng showbiz’ Han Seo Hee mở kênh YouTube, hứa hẹn ‘bóc phốt’ giới giải trí Hàn Quốc1

Nhiều nam thần tượng khốn đốn vì bị Han Seo Hee "bóc phốt''

ẢNH: INSTAGRAM NV/CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Thông tin Han Seo Hee tạo kênh YouTube riêng khiến dư luận xứ Hàn dậy sóng bởi trước đây người đẹp này từng "bóc phốt" T.O.P (Big Bang) và B.I (iKON) khiến 2 thần tượng dưới trướng YG Entertainment gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Han Seo Hee bị bắt vào tháng 3.2017 vì đã mua và tiêu thụ cần sa, thuốc gây ảo giác LSD nhiều lần. Cô khai ra T.O.P chính là đối tượng cùng sử dụng với mình. “Khi tôi gặp T.O.P, anh ấy đã bị điều tra về những cáo buộc liên quan đến ma túy. T.O.P biết điều này. Anh ấy mới là người đề nghị hút cần sa”, Han Seo Hee tiết lộ với cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Tháng 6.2019, Dispatch tung ra bằng chứng B.I (iKON) mua cần sa và ma túy tổng hợp LSD kể từ tháng 8.2016 qua tin nhắn. Theo đó, người cung cấp chất cấm cho nam idol là Han Seo Hee. Ngay sau đó, B.I đã phải rời khỏi nhóm và bị chỉ trích gay gắt vì scandal này. Không những thế, cô còn thừa nhận bị cựu chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk ép đổi lời khai về B.I để lấp liếm bê bối ma túy. Lee Seung Hoon (WINNER) cũng bị Han Seo Hee "gọi tên" khi cô cho biết người này từng nhắn tin để dàn xếp vụ việc liên quan đến cựu trưởng nhóm iKON.
‘Ác mộng showbiz’ Han Seo Hee mở kênh YouTube, hứa hẹn ‘bóc phốt’ giới giải trí Hàn Quốc2

Han Seo Hee từng bị chỉ trích vì mặc áo dài hút thuốc ở Việt Nam

ẢNH: INSTAGRAM NV

Không chỉ YG Entertainment, Han Seo Hee còn khiến nhiều người khiếp đảm khi tố V (BTS) đi hộp đêm khi chưa đủ tuổi. Cô tiết lộ rằng người mẫu Kim Ki Bum chính là nhân vật đã đưa V đến quán bar. “Tôi đã gặp V vì Kim Ki Bum đã đưa anh ấy đến câu lạc bộ. Tôi không biết V. nhưng tôi thân với Ki Bum và anh ấy đã đưa V đi cùng”, Han Seo Hee nói.
Năm 2019, Han Seo Hee lại một lần nữa gây "bão" khi tiết lộ hai thành viên nhóm Monsta X - Shownu từng qua lại với phụ nữ đã có chồng và Wonho nợ tiền bạn gái chuyển giới Jung Da Eun 6 năm không trả. Không những thế, tình cũ của T.O.P còn khẳng định Wonho từng phải vào trại giáo dưỡng thành phố Suwon vì phạm tội danh đặc biệt vào năm 2008 khiến nam ca sĩ rời nhóm chỉ thời gian ngắn sau đó.
Han Seo Hee trở thành cái gai trong mắt nhiều người Hàn Quốc vì những lần "bóc phốt" kể trên. Họ gọi người đẹp sinh năm 1995 là "ác mộng showbiz", "bom nổ chậm", "mầm họa Kbiz", đồng thời dành cho cô những lời chỉ trích nặng nề. Video đầy đủ đầu tiên sẽ được Han Seo Hee "thả xích" vào ngày 9.2 lúc 16 giờ (giờ địa phương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.