ADB cải cách, tăng năng lực cho vay

Khánh An
Khánh An
29/09/2023 11:00 GMT+7

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố những cải cách mới về vốn, giúp mở thêm năng lực tài chính 100 tỉ USD trong 10 năm.

ADB tăng năng lực tài chính, mở rộng cho vay - Ảnh 1.

Trụ sở ADB tại Manila, Philippines

REUTERS

Theo Reuters đưa tin ngày 29.9, động thái mới của ADB nhằm mở rộng thêm sứ mệnh đối phó những khủng hoảng toàn cầu, bên cạnh hoạt động hỗ trợ phát triển và giảm nghèo trong khu vực.

ADB (trụ sở tại Manila, Philippines) cho biết đang điều chỉnh khẩu vị rủi ro (mức độ chấp nhận rủi ro khi đầu tư tài chính để đổi lại kế hoạch, mục tiêu) và giảm mức vốn hóa tối thiểu để duy trì xếp hạng tín dụng cao nhất là AAA, đồng thời cho phép mở rộng cam kết cho vay thêm gần 40% lên khoảng 36 tỉ USD hằng năm.

Động thái của ADB diễn ra sau các biện pháp tương tự được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố trước đó với khoản cho vay tăng thêm 50 tỉ USD trong một thập niên. Tuy nhiên, nỗ lực của ADB sẽ gồm gấp đôi khoản cho vay mới.

Ông Roberta Casali, phó chủ tịch phụ trách tài chính và quản lý rủi ro của ADB cho biết ngân hàng có truyền thống thực hiện cách tiếp cận thận trọng hơn, duy trì tỷ lệ vốn điều chỉnh theo rủi ro cao hơn Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác.

Do đó, khi áp dụng cách tiếp cận chi tiết hơn để phân tích rủi ro và điều chỉnh giảm ước tính tổn thất ngoài dự kiến, ADB có nhiều dư địa để thu hẹp các khoản cho vay mới từ cơ cấu vốn của mình so với một số ngân hàng khác, theo ông Casali.

Hỗ trợ nỗ lực này là việc thành lập một quỹ mới trị giá 12 tỉ USD, có thể được sử dụng để hỗ trợ các nước thành viên ADB trong những thời điểm khủng hoảng bất ngờ, giúp ổn định họ và giúp tránh tổn thất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.