Adidas lần đầu lỗ sau 30 năm sau khi 'nghỉ chơi' Kanye West

Adidas lần đầu lỗ sau 30 năm sau khi 'nghỉ chơi' Kanye West

Phương Thúy
Phương Thúy
15/03/2024 07:26 GMT+7

Adidas báo lỗ 58 triệu euro trong năm 2023 sau khi ngừng hợp tác với rapper Kanye West, người làm nên thành công của thương hiệu Yeezy từ tháng 10.2022.

Adidas vừa báo lỗ lần đầu tiên sau hơn 30 năm. Và nguyên nhân đến từ việc đổ bể thỏa thuận với rapper Kanye West, người làm nên thành công của thương hiệu Yeezy.

Adidas lần đầu lỗ sau 30 năm sau khi 'nghỉ chơi' Kanye West- Ảnh 1.

Adidas ngừng hợp tác với Kanye West vào tháng 10.2022

REUTERS

Adidas báo lỗ 58 triệu euro trong năm 2023 sau khi lãi 254 triệu euro vào năm trước đó. Công ty cho biết đây là khoản lỗ ròng đầu tiên kể từ năm 1992.

Doanh thu của Adidas giảm 5% xuống còn 21,4 tỉ euro và bị ảnh hưởng nặng nề ở thị trường Mỹ do việc ngừng bán dòng giày thể thao Yeezy. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Adidas, ông Bjorn Gulden vẫn bày tỏ lạc quan rằng kết quả kinh doanh năm 2023 không ảm đạm như lo ngại trước đây và công ty sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh trong 2-3 năm tới.

Trước khi đường ai nấy đi, Adidas và rapper Kanye West đã biến Yeezy thành một trong những dòng giày thành công nhất với doanh số khoảng 1 tỉ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, Adidas ngừng hợp tác với Kanye West vào tháng 10.2022 sau khi nam rapper đưa ra một loạt các bình luận bài Do Thái trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Adidas cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ Nike từ Mỹ. Bản thân Nike tháng trước đã phải cắt giảm hơn 1.600 lao động để giảm chi phí, do doanh số bán hàng giảm. Hãng thời trang Mỹ cho biết người tiêu dùng chỉ chi tiền khi tới đợt giảm giá lớn Black Friday.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.