Sau hơn 300 năm hình thành và phát triển, TP.HCM không chỉ là "đầu tàu" kinh tế mà còn đang "tiến hóa" thành một siêu đô thị đa chức năng, nơi hội tụ các trung tâm tài chính, công nghiệp và logistics hàng đầu khu vực.
Bản sắc ADN của Sài Gòn - TP.HCM được hình thành từ những "gien trội" đặc trưng: năng động, nghĩa tình, hướng ngoại, khả năng thích ứng nhanh với biến động… Chính những yếu tố này đang trở thành nền tảng để thành phố hướng tới tăng trưởng 10% trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức.
Từ nền tảng đó, bài toán đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa ADN này thành các động lực tăng trưởng cụ thể?

Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phía trước trụ sở HĐND - UBND TP.HCM, 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn)
ẢNH: NHẬT THỊNH
TP.HCM mục tiêu tăng trưởng 10%: Động lực từ ADN đô thị
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, TP.HCM xác định cần huy động tổng lực và phát huy đồng bộ 2 nhóm động lực chủ yếu: các động lực truyền thống và các động lực mới.
Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng phòng Chính sách tổng hợp (Sở Tài chính TP.HCM), tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 dự kiến huy động đạt khoảng 1,18 triệu tỉ đồng. Nguồn vốn khổng lồ này chính là "cỗ máy" cần được bơm đủ "nhiên liệu" để vận hành.
Trong đó, khu vực nhà nước đóng góp khoảng 148.000 tỉ đồng, khu vực ngoài nhà nước đóng góp khoảng 1,032 triệu tỉ đồng.
TP.HCM định hướng thu hút mạnh dòng vốn tư nhân, FDI và hợp tác công - tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, logistics, thương mại dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo.
Song hành với dòng vốn là hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, với các công trình trọng điểm như: cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Phú Mỹ 2, Khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc và Trung tâm chính trị - hành chính Thủ Thiêm.
Trong năm 2026, TP.HCM phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn nhập khẩu; trong đó xuất khẩu tăng 10%, nhập khẩu tăng 8%/năm.

Bản sắc ADN của Sài Gòn - TP.HCM được hình thành từ những "gien trội" đặc trưng: năng động, nghĩa tình, hướng ngoại, khả năng thích ứng nhanh với biến động
ẢNH: NHẬT THỊNH
Theo đại diện Sở Tài chính TP.HCM, tiêu dùng và dịch vụ được xác định là động lực nội sinh quan trọng. TP.HCM sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu, phát triển kinh tế ban đêm; đồng thời nâng cấp hệ thống chợ truyền thống và tăng cường liên kết giữa thương mại, du lịch và văn hóa.
Trong bức tranh đó, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với những mục tiêu đầy tham vọng. Theo đại diện Sở Tài chính TP.HCM, thành phố kỳ vọng đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.
Việc tái định vị sản phẩm du lịch, phát triển các khu du lịch quy mô lớn tại Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm, cũng như kết nối với sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế bằng đường biển và hàng không.

TP.HCM có phương án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành nhằm giảm thời gian di chuyển nội đô TP.HCM đến Long Thành còn 30 phút
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đáng chú ý, đầu tháng 2.2026, theo bảng xếp hạng của Time Out dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố, TP.HCM đứng thứ 38 trong danh sách các thành phố tốt nhất thế giới.
Trong một buổi chiều đầu tháng 3.2026, khi phóng viên Báo Thanh Niên khám phá "ADN của Sài Gòn - TP.HCM" qua các tuyến phố quốc tế góp phần định hình bản sắc đa văn hóa của thành phố, chúng tôi gặp ông Henry (38 tuổi, quốc tịch Mỹ).
Ông Henry là chuyên gia kinh doanh đang làm việc tại một tập đoàn quốc tế tại TP.HCM và đã gắn bó hơn 2 năm với "phố Tây Thảo Điền" (phường An Khánh). Chia sẻ về lý do lựa chọn TP.HCM để sinh sống và làm việc, ông Henry cho biết: "TP.HCM có mức sống hợp lý, cơ hội việc làm đa dạng và là một thành phố rất năng động".

Ông Martin đến TP.HCM du lịch lần thứ 6
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Ông Martin (61 tuổi, quốc tịch Đức) đã đến thăm TP.HCM lần thứ 6, chia sẻ: "Dù từng đặt chân đến nhiều nơi ở châu Âu, Trung Đông…, tôi vẫn có tình cảm đặc biệt với TP.HCM bởi vẻ đẹp văn hóa và những dấu ấn lịch sử còn lưu giữ. Với tôi, TP.HCM là một kho tàng lịch sử phong phú để khám phá và là điểm đến tuyệt vời".
"Thỏi nam châm" kinh tế số và Trung tâm tài chính quốc tế
Bên cạnh các động lực truyền thống, TP.HCM đặc biệt chú trọng phát triển các động lực mới, trong đó kinh tế số và đổi mới sáng tạo giữ vai trò trung tâm.
Mục tiêu cốt lõi là phát triển kinh tế tri thức dựa trên 4 trụ cột chính, thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp bán dẫn và các công nghệ số lõi (AI), nhằm tạo sức hút cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực để đón chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển.
Cùng với đó, việc phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế và các thị trường quan trọng. TP.HCM sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2025 - 2030. TP.HCM tập trung lĩnh vực về đất đai, tài nguyên, tài sản kết cấu hạ tầng, ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Một điểm nhấn đáng chú ý Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành "thỏi nam châm" thu hút các chuyên gia tài chính và dòng vốn đầu tư gián tiếp khổng lồ vào Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng TP.HCM và cả nước trong thời gian tới.
Từ nền tảng ADN được bồi đắp qua hơn 3 thế kỷ, TP.HCM đang đứng trước vận hội mới để bứt phá. Sự hòa quyện giữa giá trị truyền thống và những động lực hiện đại chính là "chìa khóa" để TP.HCM khẳng định vị thế một siêu đô thị năng động, hội nhập và phát triển bền vững.
Bình luận (0)